Quân sự

Vũ khí "khủng" tiếp tục được Nga dồn dập chuyển về Crimea

08/04/2021, 19:14

Những vũ khí mạnh nhất, những đơn vị thiện chiến nhất của Nga đang được vận chuyển dồn dập về hướng Crimea.

img

Cối 2S4 đang chuẩn bị vận chuyển về Crimea

Trang tin điện tử Topcor.ru của Nga cho biết, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội nước này cho thấy cảnh các cỗ pháo cối tự hành 240 mm 2S4 được đặt trên các toa tàu vận chuyển tại nhà ga Kavkazskaya ở thành phố Kropotkin thuộc vùng lãnh thổ Krasnodar vào ngày 6/4/2021.

Điều này cho thấy Nga vẫn tiếp tục triển khai vũ khí hạng nặng tới Crimea.

Giới quan sát cho biết rằng, những khẩu cối tự hành 240 mm 2S4 đến từ Lữ đoàn Pháo binh 291 thuộc Binh đoàn 58 Liên hợp vũ trang của Quân khu phía Nam.

Nơi triển khai thường trực của đơn vị này là làng Troitskaya thuộc quận Sunzhensky nước Cộng hòa Ingushetia.

Sáng 7/4, đoàn tàu nói trên đã đến ga Aivazovskaya ở thành phố Feodosia, trên Bán đảo Crimea.

img

Cối 2S4 của Nga

Được biết, 2S4 là một hệ thống cối tự hành được sản xuất từ thời Liên Xô, được biên chế vào quân đội từ năm 1975 và do đó NATO gọi loại cối này là M-1975, trong khi tên định danh chính thức là SM-240 (2S4).

Cối được thiết kế dựa trên khung gầm xe rải mìn bánh xích GMZ, cối M-240 240 mm được đặt ở phía sau xe.

Khẩu đội cối 2S4 gồm 4 người, nhưng thêm một người để vận hành cối. Tầm bắn xa nhất đạt 9.650 mét, nhưng với đạn tăng tầm có thể đạt tới 20.000 m.

Do kích thước vũ khí và trọng lượng đạn lớn (một viên đạn tiêu chuẩn nặng 130 kg), nên nó có tốc độ bắn rất chậm chỉ 1 viên/phút.

Ngoài các loại đạn liều nổ mạnh, nó còn có thể bắn đạn xuyên giáp, đạn có đầu đạn hóa học và hạt nhân.

2S4 còn có thể bắn đạn dẫn đường bằng laser Smel'chak. Hiện nay, 2S4 là cối nặng nhất trong trang bị quân đội trên toàn thế giới.

img

Vũ khí được vận chuyển bằng tàu hỏa đến Crimea

Cùng lúc đó, một đoạn video khác quay cảnh các phương tiện bọc thép của Nga từ ga đường sắt ngã ba Kavkazskaya ở Kropotkin xuất hiện. Hai loại thiết bị quân sự đã được phát hiện ở đó cùng một lúc.

Đầu tiên là Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 291. Đơn vị này đi theo tuyến đường Khankala thuộc quận Grozny đến Feodosia, Crimea.

Đơn vị 291 đóng quân tại làng Borzoi thuộc Cộng hòa Chechnya. Trung đoàn 291 là một phần của Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 42 của Quân khu Nam.

img

Vũ khí được vận chuyển bằn tàu hỏa đến Crimea

Thứ hai là Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ biệt động số 136 thuộc Binh chủng liên hợp số 58 của Quân khu Nam.

Đơn vị này đi theo lộ trình Buinaksk thuộc Cộng hòa Dagestan đến kênh Kerch trên bán đảo Crimea.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.