Quân sự

Vũ khí Nga khiến phương Tây e sợ lần đầu tiên được thử nghiệm ở Bắc Cực

01/12/2019, 11:52

Việc bắn thử tên lửa Kinzhal được thực hiện với máy bay chiến đấu MiG-31K tại thao trường Pemba, nằm ở phía đông bắc của Vorkuta.

img
Tên lửa Kinzhal dưới bụng máy bay MiG-31.

Tên lửa Kinzhal được bắn vào một mục tiêu mặt đất, máy bay mang tên lửa cất cánh từ sân bay Olenegorsk.

Đây là lần đầu tiên Kinzhal được quân đội Nga thử nghiệm ở khu vực Bắc Cực.

Cần lưu ý rằng tốc độ tên lửa đạt 10 Mach. Kinzhal cũng là một trong những vũ khí mới của Nga mà phương Tây cực kỳ e ngại.

Hiện tại, máy bay chiến đấu MiG-31K cùng với Kinzhal đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Quân khu miền Nam.

MiG-31K có khả năng tăng tốc lên Mach 2.3, cung cấp cho tên lửa tốc độ phóng cần thiết.

Sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh ở Nga, đặc biệt là Kinzhal, đã được công bố vào tháng 3/2018. Tên lửa có thể tăng tốc lên 10 Mach, tức có thể đạt tới tốc độ 12 240 km/giờ.

Kinzhal có thể bắn trúng mục tiêu chỉ trong vài giây hoặc vài phút sau khi phóng. Phạm vi bay của tên lửa là hơn 2000 km, điều này giúp máy bay mang tên lửa không cần tiến vào tầm bảo vệ của phòng không đối phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.