Công nghệ

Vũ khí Nga "nướng chín" IS khiến phóng viên "lạc giọng"

22/02/2016, 08:58
image

Tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad của quân đội Nga tập kích dữ dội lực lượng khủng bố IS ở Syria.

Untitled

Tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad của quân đội Nga tập kích dữ dội lực lượng khủng bố IS ở Syria.

Trang LiveLeak đăng tải những hình ảnh của tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad của quân đội Nga tập kích dữ dội lực lượng khủng bố IS trên chiến trường tỉnh Raqqa, Syria.

BM-21 Grad là mẫu pháo phản lực phóng loạt do Liên Xô phát triển nhằm thay thế cho các hệ thống pháo phản lực BM-14 thế hệ cũ.

Nó được thiết kế để tiêu diệt sinh lực đối phương, các loại xe bọc thép hạng nhẹ, khẩu đội pháo, cối, sở chỉ huy và các mục tiêu quân sự khác.

Một xe phóng bao gồm 40 ống phóng cỡ 122mm đặt trên khung gầm xe tải và được vận hành bởi kíp 3 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.