Quân sự

Vũ khí phòng không Nga đánh chặn tên lửa bắn từ máy bay F-16 của Israel

21/07/2021, 16:27

Hệ thống phòng không Nga đánh chặn tên lửa do máy bay F-16 của Israel bắn vào các mục tiêu gần Aleppo, Syria.

Các hệ thống phòng không của Nga trong quân đội chính phủ Syria đã giúp đẩy lùi một cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Aleppo.

Điều này đã được thông báo bởi Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria (TsPVS).

Theo thông báo của TsPVS, các hệ thống phòng không Pantsir-S và Buk-M2 do Nga viện trợ của lực lượng phòng không Syria đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của hàng không Israel.

img

Máy bay F-16 của quân đội Israel - ảnh tư liệu Times of Israel.

Tổng cộng, các hệ thống này đã đánh chặn được bảy trong số tám tên lửa được bắn vào lãnh thổ Syria, một tên lửa đã vượt qua được lá chắn trên không và làm hư hại tòa nhà của một trung tâm nghiên cứu ở thành phố Al-Safir.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2021, bốn máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel đã tiến vào không phận Syria trong khu vực Al-Tanf do Hoa Kỳ kiểm soát, sau đó chúng tấn công bằng tám tên lửa vào các mục tiêu nằm trong khu vực của thành phố Al-Safir.

Bảy tên lửa đã bị đánh chặn trên không và bị phá hủy hoàn toàn.

img

Chiến cơ F-16 của Không quân Israel.

Trước đó, hãng thông tấn SANA của Syria đã đưa tin về cuộc không kích của Israel.

Theo thông tin có được, mục tiêu của cuộc tấn công là một nhà máy và trung tâm nghiên cứu ở ngoại ô thành phố al-Safir.

Theo hãng tin này, phòng không Syria đã đánh chặn được hầu hết các tên lửa do Israel phóng đi, nhưng một số tên lửa đã chạm đất, số lượng không được nêu rõ.

Lực lượng Phòng vệ Israel theo truyền thống không bình luận về cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.