Thế giới

Vũ khí tối tân của Nga trong cuộc diễu hành Ngày chiến thắng

25/04/2015, 07:02
image

Dàn vũ khí tối tân nhất của Nga như xe bọc thép APC Bumerang, pháo tự hành Koalitsiya-SV và xe tăng chiến đấu Armata.

 

can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
Xe bọc thép chở quân Bumerang

Ngày Chiến thắng đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc xã trước Liên Xô trong Chiến tranh thế giới lần II ngày 9/5/1945. Các binh sĩ Nga nhiều ngày qua đang diễn tập chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm lần thứ 70 vào ngày 9/5 tới. Buổi diễu hành sẽ không chỉ có những vũ khí hàng đầu nước Nga. Ít nhất 16.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ tham gia buổi lễ.

Xem video:

 Nguồn video: Ruptly.

can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
Trong ảnh là vũ khí dẫn đường chống tăng Kornet-D được đặt trên xe chạy trên mọi địa hình có tính cơ động cao GAZ Tigr.
can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
Xe tăng Armata T-14 trong bức ảnh chính thức lần đầu tiên được công bố. Armata sẽ được sử dụng với vai trò xe tăng chiến đấu chủ lực của bộ binh nước này, mang hệ thống nạp đạn mới cũng như các đặc điểm vận hành hoàn toàn mới. Tháp pháo của xe tăng trong bức ảnh bị bọc lại.
can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
Xe bọc thép chở quân có thể được thả từ không trung BTR-MDM Rakushka trong cuộc diễn tập.
can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
Hệ thống pháo tự hành Koalitsiya-SV (trái) và xe bọc thép BTR-82A (phải).
can-canh-dan-vu-khi-toi-tan-cua-nga-trong-cuoc-die
 Pháo tự hành Koalitsiya-SV trong cuộc diễn tập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.