Thế giới

Vụ Kim Jong-nam: Phiên xét xử Đoàn Thị Hương kéo dài thêm 4 tháng

17/11/2017, 14:51

Tòa án cấp cao ở Malaysia cho biết sẽ kéo dài phiên xử Đoàn Thị Hương thêm 4 tháng nữa.

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được áp giải va

Nghi phạm Đoàn Thị Hương

Theo The Straits Times hôm 16/11, Tòa án cấp cao Sham Alam ở Kuala Lumpur, Malaysia cho biết phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah (người Indonesia) sẽ kết thúc vào ngày 22/3/2018 (kéo dài thêm 4 tháng) thay vì ngày 30/11/2017 như công bố ban đầu, tuy nhiên, tòa án không cung cấp thêm thông tin lý do vì sao lại kéo dài.

Hai nghi phạm nói trên bị cáo buộc đã sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai ruột của Chủ tịch Kim Jong-un.

Tính tới thời điểm này, trải qua nhiều lần ra tòa, cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều khẳng định mình vô tội. Nếu bị tòa án kết tội, cả hai có thể phải đối mặt với án tử hình.

Trước đó, khi phiên tòa chính thức bắt đầu hôm 2/10, giới công tố cho hay sẽ triệu tập 153 nhân chứng, nhưng cho đến nay mới có 18 người ra tòa.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.