Pháp luật

Vụ lái xe bằng chân ở Quảng Nam: Phạt từ 5-7 triệu đồng

23/11/2014, 08:18

Lực lượng CSGT phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) vừa xác minh nhanh danh tính các đối tượng điều khiển xe máy bằng... chân, chụp ảnh tự sướng trong clip gây xôn xao...

Hai đối tượng điều khiển xe bằng chân, tay chụp ảnh tự sướng. Ảnh cắt từ clip
Hai đối tượng điều khiển xe bằng chân, tay chụp ảnh tự sướng. Ảnh cắt từ clip

Phòng CSGT (PC67, công an Quảng Nam) vừa cho hay: Sáng 22/11, PC67 nhận thông tin trên một số trang mạng về một clip quay cảnh 2 thanh niên mặc quần đùi, áo phông, điều khiển xe Exciter bằng chân,  vừa đi vừa chụp ảnh "tự sướng" trên QL1 đoạn qua địa bàn huyện Điện Bàn (Quảng Nam).

Đoạn clip dài 1phút 15s, được đăng trên trang Youtobe ngày 12/11/2014, với lời bình “Nam thanh niên đầu trần dùng 2 chân lái xe máy đi với tốc độ cao trên quốc lộ. "Anh ấy đang chạy tốc độ 60km/h", một thanh niên đi theo nói lớn.”

Nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng PC67 Quảng Nam chỉ đạo lực lượng, phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an huyện Điền Bàn khẩn trương vào cuộc.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, qua rà soát, xác minh, khoanh vùng đối tượng, hai lực lượng trên đã kịp thời làm rõ những đối tượng vi phạm giao thông gây xôn xao dư luận.

Theo lãnh đạo PC67 Quảng Nam, hành vi mang tính nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cả người điều khiển và người khác, cần xử lý nghiêm. Ảnh cắt từ clip
Theo lãnh đạo PC67 Quảng Nam, hành vi mang tính nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cả người điều khiển và người khác, cần xử lý nghiêm. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, người điều khiển phương tiện xe Exciter BKS 92G1-07901 là Nguyễn Thành Viên (hay gọi là Viên chức, SN 1993, quê Thanh Chiêm 1, Điện Phương, Điện Bàn), chở theo sau là Lê Văn Hưng (hay gọi Hưng quýt, SN 1990, Đông Phương 2, Điện Phương). Người quay phim được xác định là Lê Trịnh Anh Dũng (SN 1990, trú Thanh Chiêm 1).

Trung tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng PC67 Quảng Nam cho hay: Hành vi điều khiển xe bằng chân của các đối tượng trên được xác định diễn ra vào khoảng tháng 5-6/2014, khu vực được xác định, rà soát ngay từ đầu tại QL1 qua địa bàn huyện Điện Bàn. Chỉ căn cứ trên cơ sở đoạn clip, hình ảnh không rõ, số xe không đầy đủ. Tuy nhiên, đơn vị phối hợp công an huyện Điền Bàn, khoanh vùng, rà soát, tập trung nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng các chất ma túy…

Chưa đầy nửa ngày vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng kịp thời làm rõ các đối tượng
Chưa đầy nửa ngày vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng kịp thời làm rõ các đối tượng

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Theo Thiếu tá Phạm Văn Pháp, Phó trạm trưởng CSGT Thăng Bình (PC67 Quảng Nam), mở rộng điều tra, 2 trong số 3 thanh niên trên đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn tạm giữ về các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tháng 7/2014, Viên bị bắt vì tội tạm giữ mua bán trái phép chất ma túy. Hưng mới ra tù 1 năm sau tội Cướp giật tài sản và mới bị bắt về tội “Cố ý gây thương tích” (tháng 9/2014)

“Trước mắt, với hành điều khiển xe bằng chân, đối tượng sẽ bị phạt hành chính ở khung hành chính 5-7 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng và xử phạt lỗi không đội MBH theo quy định…”, Thiếu tá Pháp nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ cho hay: "Hành vi điều khiển phương tiện bằng chân của các đối tượng không chỉ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người điều khiển mà còn có thể gây tổn hại, nguy hiểm cho các phương tiện khác. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm".

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.