An ninh hình sự

Vụ lái xe bị đánh ở Thái Bình: Bắt giữ Giám đốc Công ty Phúc Cường

14/12/2020, 19:20
image

Liên quan đến vụ tài xế xe khách bị đánh, công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bao vây văn phòng, bắt giữ Giám đốc Công ty xe khách Phúc Cường.

img

Người dân hiếu kỳ xem khám xét văn phòng Công ty Xe khách Phúc Cường

Theo đó, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết: Khoảng 17h chiều ngày 14/12, lực lượng công an tỉnh Thái Bình đã bao vây văn phòng, khám xét, bắt giữ Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, TP.Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường (số 382 Lý Bôn, TP.Thái Bình) tiến hành lục soát, khám xét.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường Dụ, 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường.

Vụ việc diễn ra vào giờ tan tầm, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung gần khu vực nói trên để theo dõi lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Được biết, quá trình điều tra vụ việc tài xế, chủ hãng xe khách bị đánh tại thành phố Thái Bình và huyện Tiền Hải, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình quyết định bắt giữ khẩn cấp, khám xét văn phòng công ty do Nguyễn Văn Cường điều hành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bảo kê, thu "phế" của các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, Nguyễn Văn Cường từng có một số tiền án về các tội trộm cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

img

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 14/12, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 5728/UBND-CTXDGT gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT Thái Bình về việc điều tra, xử lý vụ hành hung lái xe gây mất trật tự mà báo chí phản ánh.

Theo nội dung Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT Thái Bình phối hợp thực hiện chỉ đạo, báo cáo kết quả điều tra, xử lý về UBND tỉnh Thái Bình trước ngày 30/12/2020.

img

Các đối tượng hành hung anh Lập được camera hành trình ghi lại

Như Báo Giao thông đã đưa tin, anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị nhóm côn đồ hành hung, đập phá tài sản.

Được biết, anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại.

Theo trình báo của nạn nhân tại cơ quan chức năng, ngày 6/12, xe của anh Lập đi đến ngã tư Thiên Trường (TP Thái Bình) thì bị 2 người chạy xe máy bám theo, dùng đá đập vỡ kính chắn gió. Tài xế lái chiếc xe đến Công an TP Thái Bình trình báo vụ việc thì tiếp tục bị nhóm người lạ mặt gọi điện đe dọa.

Đến sáng 10/12, anh Lập đi đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì bị chiếc ô tô con chặn lại. Sau hồi cãi vã, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh phải nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại.

Hiện, vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.