An ninh hình sự

Vụ lái xe bị đánh ở Thái Bình: Bắt thêm 2 nhân viên Công ty Phúc Cường

15/12/2020, 17:09

Công an TP Thái Bình vừa bắt giữ khẩn cấp 2 nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường để điều tra hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

img

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Phúc Cường

Ngày 15/12, đại diện Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nam nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường để điều tra hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hai nhân viên bị bắt được xác định là: Vinh (trú tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Khánh (trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Cả hai đều là đàn em của Nguyễn Văn Cường (biệt danh Cường “Dụ”).

Các lệnh nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, bước đầu cả Vinh và Khánh khai nhận về việc ngày 6/12, Vinh điều khiển xe máy chở Khánh bám theo xe khách do anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Khi chiếc xe khách dừng chờ đèn đỏ tại khu vực Ngã tư Thiên Trường (đoạn thuộc địa phận xã Vũ Chính, TP Thái Bình), Khánh dùng gạch ném vỡ kính xe khách.

Sau đó, anh Lập làm đơn trình báo gửi Công an TP Thái Bình đề nghị điều tra. Ngay khi tiếp nhận trình báo, Công an TP Thái Bình đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thái Bình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng, xác minh nghi phạm.

img

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một lượng lớn hung khí trong Văn phòng Công ty Phúc Cường

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, chiều 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (biệt danh Cường “Dụ”, 42 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường) để điều tra hàng loạt dấu hiệu phạm pháp. Đồng thời, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường và nơi ở của Cường “Dụ”.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan và phát hiện một lượng lớn hung khí tại văn phòng Công ty Phúc Cường.

Được biết, Cường “Dụ” có 3 tiền án về các tội trộm cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

img

Các đối tượng hành hung anh Lập được camera hành trình ghi lại

Trước đó, ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã ký công văn chỉ đạo Sở GTVT Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình về việc điều tra, xử lý vụ lái xe bị hành hung gây mất trật tự mà báo chí phản ánh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.