An ninh hình sự

Vụ lái xe bị đánh ở Thái Bình: Khởi tố Cường "Dụ" và 2 đàn em

19/12/2020, 18:35

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa khởi tố Cường "Dụ" và 2 đàn em về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" trong vụ ném vỡ kính xe khách.

img

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ") bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường “Dụ”, SN 1978, trú tại số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường cùng 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

img

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Phúc Cường

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó, Công an TP Thái Bình nhận được trình báo của anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đi Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) về việc anh này bị nhóm côn đồ hành hung, đập phá tài sản. Ngay khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Sáng 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận ký công văn chỉ đạo Sở GTVT Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình về việc điều tra, xử lý vụ lái xe bị hành hung gây mất trật tự mà báo chí phản ánh.

Chiều 14/12, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường “Dụ”) cùng 2 đàn em là Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh để điều tra hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tiến hành khám xét văn phòng Công ty Dịch vụ Vận tải Phúc Cường.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 6/12, Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, TP Thái Bình thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về Ngã tư Thiên Trường (đoạn thuộc địa phận xã Vũ Chính, TP Thái Bình). Tại đây, các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn.

Đến sáng 10/12, khi anh Lập đi đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì bị chiếc ô tô con chặn lại. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị nhóm côn đồ đánh phải nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại.

img

Nhóm đối tượng hành hung tài xế Lập được camera hành trình ghi lại

Liên quan đến vụ việc lái xe khách và phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung, đập phá tài sản, ngày 18/12 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Tiến Đạt (tức Đạt “Tý”, SN 1991, trú tại tổ 9, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Nguyễn Ngọc Tốt (tức Tốt “Bốn”, SN 1990, trú tại tổ 7, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Đặng Duy Hoài (tức Hoài “Mắm”, SN 1989, trú tại thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) về tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, trong nhóm bị can trên thì Hoài “Mắm” và Đạt “Tý” đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Còn Tốt “Bốn” là đệ tử ruột của Cường “Dụ” và được Cường giao quản lý Văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

Như vậy, liên quan vụ việc lái xe khách và phụ xe bị nhóm côn đồ hành hung, đập phá tài sản ở Thái Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình và huyện Tiền Hải đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó Cường “Dụ” được cho là chủ mưu, 5 bị can còn lại đều là đàn em của Cường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.