Xã hội

Vụ lật tàu trên sông Hàn: Khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân

05/10/2016, 14:41
image

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng cho những người hùng cứu du khách vụ lật tàu trên sông Hàn.

nguoi-hung-cuu-du-khach-vu-lat-tau-tren-song-ha-du
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Lê Văn Hoa (thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2). Ảnh: BĐBP Đà Nẵng cung cấp.

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã ký các quyết định tặng thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân có công trong việc tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho anh Lê Văn Hoa (thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2). Anh Hoa là người trực tiếp lái canô cứu sống 20 người trong vụ lật tàu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể (tàu du lịch Phú Quý 2, tàu du lịch Sông Hàn 1) và 3 cá nhân: Ông Mai Viết Dụng, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt; ông Nguyễn Văn Hốt, thuyền trưởng tàu Hàn Giang 2; ông Đặng Ngọc Anh, thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1.

Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam trao bằng khen cho tập thể Hải đội 2 BĐBP TP Đà Nẵng cùng 2 cá nhân: Thiếu tá Trần Bá Vĩnh, nhân viên Ban Tuyên huấn – Phòng Chính trị BĐBP Đà Nẵng; Trung úy Vũ Đức Long, thuyền phó Hải đội 2.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 chở 56 hành khách thưởng ngoạn sông Hàn. Khi vừa ra đến giữa sông, tàu này bất ngờ lật nghiêng khiến toàn bộ hành khách rơi xuống sông. Ngay lập tức, nhiều nhân viên trên các tàu du lịch khác đã lái canô ra giữa sông cứu người. Tổng cộng có 53 du khách được cứu sống, 3 người thiệt mạng.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.