Pháp luật

Vụ lật thuyền trên sông Lấp, Bình Phước khiến 4 người tử vong

27/11/2016, 16:08
image

Nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền thương tâm ở Bình Phước đã được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 30 phút.

lat_thuyen_YMBP

Hiện trường vụ tai nạn lật thuyền, 4 người chết. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin trên báo VOV, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27/11, lực lượng cứu nạn và cứu hộ tỉnh Bình Phước cùng chính quyền địa phương đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Lấp (thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) khiến 4 người chết .

Theo Thanh Niên, vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều ngày 26/11, khi anh Nguyễn Tiến Cường cùng vợ là Huỳnh Thị Thu, Nguyễn Quỳnh Minh Anh (5 tuổi, con anh Cường), Lưu Văn Hạnh (47 tuổi), Lưu Hồng Phúc (7 tuổi, con ông Lưu Văn Hạnh), Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (42 tuổi) và Nguyễn Thanh Thảo (40 tuổi, tất cả cùng ngụ thôn 6, xã Minh Hưng) rủ nhau dùng thuyền máy của ông Nguyễn Thanh Phong để qua sông Lấp thăm người thân.

Trong lúc ra về, do thuyền chở quá tải nên tới giữa dòng sông bất ngờ bị lật úp khiến cả 8 người ngã xuống sông. Lúc này, anh Phong cùng anh Cường chỉ kéo được chị Nguyễn Quỳnh Minh Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Bích vào bờ. Khi bơi ra cứu chị Thu, anh Cường bị đuối sức và chìm xuống sông Lấp mất tích ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bình Phước điều hơn 10 thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tìm kiếm người bị nạn, theo VietNam Plus.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Danh sách 4 người bị tử vong: anh Nguyễn Tấn Cường (sinh năm 1979), giáo viên Trường cấp 2-3 Lương Thế Vinh và vợ là chị Huỳnh Thị Thu (sinh năm 1980); ông Lưu Văn Hạnh (sinh năm 1969) và con trai Lưu Hoàng Phúc (sinh năm 2009).

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.