An ninh hình sự

Vụ lột quần áo, xát ớt đánh ghen: Bồi thường gần 40 triệu đồng

14/03/2016, 18:35

Nạn nhân trong vụ bị đánh ghen, lột quần áo, xát ớt nhận tiền bồi thường thuốc men gần 40 triệu đồng.

IMG_2913
Ông Chưởng mô tả lại vụ đánh ghen. Ảnh: Hải Đường

Ngày 14/3, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, bà Huỳnh Thị Thủy (SN 1974, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An), nạn nhân trong vụ bị đánh ghen, lột quần áo, xát ớt ở xã Mỹ Lạc đã nhận 39 triệu đồng, tiền bồi thường thuốc men từ phía đánh ghen.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 18h30 ngày 6/12/2015, bà Thủy bán vé số dạo, hiện sống tại nhà trọ cách khu dân cư Bà Mía, xã Mỹ Lạc khoảng 200m, ghé nhà anh Lê Văn Chưởng (SN 1964, ngụ khu dân cư ấp Bà Mía) chơi. Hơn 10 phút sau, anh Dương Văn Hà (SN 1963, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh), là thợ hồ, bà con với anh Chưởng, cũng đến ngồi nói chuyện tại bàn uống nước.

Khoảng 30 phút sau, bà Nguyễn Thị Thép (49 tuổi, ngụ ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, vợ ông Hà) cùng bốn người khác xuất hiện. Nhóm người này đeo khẩu trang kín mặt, dừng ba mô tô ở ngay ngã tư rồi đi thẳng tới nhà ông Chưởng.

Họ xông vào đẩy bà Thủy vào phòng ngủ của anh Chưởng để đánh, sau đó lôi ra ngoài  lột hết quần áo của nạn nhân. Không dừng lại, hai phụ nữ  còn xát ớt từ trên đầu, mắt, mũi, đến toàn bộ phần ngực của bà Thủy, gây phỏng nặng phải nằm bệnh viện điều trị gần một tuần lễ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.