Hỏi - Đáp

Vụ mất 1,8 triệu khai báo mất hơn 100 triệu: Tài xế có thể bị xử lý ra sao?

18/11/2022, 11:19

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, người dân khi khai báo mất trộm tài sản cần khai trung thực để tránh gặp rắc rối về pháp lý.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một tài xế khai báo với công an bị kẻ gian đập vỡ kính ô tô rồi lấy đi số tiền hơn 100 triệu đồng ở trong xe.

Tuy nhiên, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đã xác minh và báo cáo thực tế nạn nhân chỉ bị mất 1,8 triệu đồng tiền mặt.

"Lúc đầu, người này hoang tin mất cả trăm triệu đồng. Đơn vị giao Đội Cảnh sát hình sự điều tra thêm, nếu người đăng tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận chúng tôi sẽ xử lý", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm.

img

Thông tin đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao

Trước đó, tài khoản Facebook P.M.T. đăng tải trên mạng xã hội nhờ người dân đi qua ngõ 210 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) cung cấp hình ảnh tên trộm đập kính xe ô tô, lấy tài sản lớn.

Theo người này, khoảng 9-10h cùng ngày, xe ô tô hiệu CRV đỗ tại ngõ 210 Lê Trọng Tấn bị kẻ gian đập kính cạnh ghế phụ lấy đi giấy tờ cá nhân quan trọng cùng ví tiền, bên trong ví có số tiền mặt 100 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân nhận được tin nhắn thẻ visa bị quẹt 45 triệu đồng tại một siêu thị điện máy.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, công dân có quyền và nghĩa vụ trình báo, cung cấp thông tin tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

img

Luật sư Diệp Năng Bình (đoàn luật sư TP.HCM)

"Tuy nhiên, người trình báo và cung cấp thông tin phải đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin, nguồn tin. Nếu cố tình cung cấp sai sự thật, người trình báo và cung cấp thông tin sẽ bị coi là có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời sẽ bị xem xét trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi", luật sư Bình nói.

Luật sư Bình cho biết, Điều 13 Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người tham gia tố tụng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, trừ người bị buộc tội.

Luật sư Diệp Năng Bình lưu ý, việc trình báo thông tin trực tiếp tới cơ quan Nhà nước khác với việc đưa tin lên mạng xã hội hoặc cố tình lan truyền thông tin ra ngoài cộng đồng xã hội.

"Tùy theo mục đích và phương thức cung cấp thông tin để cấu thành hành vi vi phạm pháp luật khác nhau. Trường hợp cố tình báo tin giả với cảnh sát khu vực nhưng không đưa lên mạng xã hội thì bị coi là có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu cố tình đưa lên facebook hoặc zalo, hành vi này vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội", ông Bình nói.

Luật sư Bình cho biết, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

"Hành vi mất ít loan báo thành mất nhiều cũng có thể bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp thông tin giả mạo. Chính vì vậy người dân cần khai báo trung thực, mất bao nhiêu tài sản thì trình báo bây nhiêu để tránh gặp rắc rối về pháp lý", ông Bình nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.