Điều tra

Vụ mất Honda Civic: Việt kiều trộm ô tô lấy tiền mua nhà

09/08/2017, 16:28

Đối tượng trộm Honda Civic khi chủ nhân vào ATM rút tiền ở Bình Dương khai, trộm xe bán để lấy tiền mua nhà.

IMG_0332

Các hiệp sĩ Bình Dương bắt tên trộm xe Honda Civic

Chiều 9/8, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết: Khoảng 12h ngày 9/8, Công an P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Long, tên tiếng Anh là Kevin Long Nguyen (SN 1988, quốc tịch Mỹ, quê quán Đồng Nai về hành vi trộm ô tô).

Cụ thể, gần trưa cùng ngày, Đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải gồm: Hiệp sĩ Hải, Nguyễn Công Nguyên, Trần Phước Lộc, Lương Văn Hóa, Đoàn Tấn Thông và Lâm Minh Chánh phối hợp với Công an Phường Phú Hòa đang tuần tra trên các tuyến đường trên địa bàn.

Các hiệp sĩ phát hiện chiếc xe ô tô Honda Civic, màu trắng, BKS: 61A- 230.40 của anh Phạm Việt Anh (SN 1971, quê Hải Dương, thường trú tại P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một), bị mất lúc 10h30 ngày 6/8 trước quán Cafe Vita Becamex khi chủ xe đang đỗ xe đi rút tiền. 

Ngay lập tức anh Hải phân công anh em tổ chức truy bắt, khi các hiệp sĩ tiếp cận yêu cầu thanh niên đang điều khiển xe kéo kính để dừng xe lại thì nghi can bỏ chạy, lạng lách qua nhiều tuyến đường từ đường 30/4, Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong…

Khi đến khu vực nhà máy Đường, thuộc P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, các hiệp sĩ ép xe lại bắt giữ nghi can trộm xe.

IMG_0333

Sau 3 ngày trộm ô tô, tên trộm đã sa lưới các hiệp sĩ

Trên đường về trụ sở Công an, đối tượng Long khai có sử dụng ma túy đá. Đối tượng này về Việt Nam được 8 tháng. Sáng hôm xảy ra sự, việc Long đi lang thang từ Đại lộ Bình Dương, sau đó vào Becamex hỏi xin việc làm nhưng không được tiếp nhận.

Sau đó, Long ra ngoài thì thấy chiếc xe ô tô đang đỗ có chìa khóa sẵn trên xe, nên y trèo lên chạy thẳng đến một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi. Chiều, tên trộm chạy xe về hướng TP.HCM nhưng bị lạc đường. 

Đối tượng đành quay xe chạy về Đồng Nai, vứt bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ xe vào sọt rác.

Tên trộm cũng khai, y định bán xe với giá 470 triệu đồng nhưng vì đang mắc giấy tờ liên quan nên chưa bán được. Long dự định nếu bán được xe sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Đồng Nai.

Chiều cùng ngày, Công an TP. Thủ Dầu Một và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã đến P. Phú Hòa để mở rộng điều tra vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.