Thế giới

Vụ máy bay Indonesia rơi: Tất cả hành khách sẽ được nhận bồi thường

30/10/2018, 11:34

Công ty bảo hiểm nhà nước của Indonesia tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho các hành khách gặp nạn trên chuyến bay JT610.

Ảnh chụp Màn hình 2018-10-29 lúc 15.41.28

Người thân các hành khách trên chuyến bay JT610 suy sụp khi nhận được tin máy bay gặp nạn

Sau vụ việc chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 181 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn rơi xuống biển, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được chính phủ Jakarta khẩn trương tiến hành.

Song song với đó, vấn đề bồi thường cho các nạn nhân cùng gia đình của họ cũng đang chuẩn bị được thực hiện.

Công ty bảo hiểm nhà nước Jasa Raharja của Indonesia bảo đảm rằng, tất cả hành khách trên chuyến bay gặp nạn hoặc người thân của họ sẽ được nhận bồi thường theo luật hiện hành và quy định năm 2017 của Bộ Tài chính Indonesia.

"Jasa Raharja sẵn sàng hỗ trợ 50 triệu rupiah (tương đương 3.284 USD) cho mỗi người đã thiệt mạng trong vụ việc và 25 triệu rupiah để chi trả viện phí cho các nạn nhân bị thương", Giám đốc công ty bảo hiểm, ông Budi Rahardjo cho biết trong một tuyên bố.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng theo Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia - ông Bambang Suryo phán đoán, có thể không còn ai sống sót.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.