Thời sự

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: Thêm một chiến sĩ hy sinh

19/07/2014, 13:57

Tin từ viện bỏng Quốc gia, Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hy sinh vào 10h45 sáng nay, 19/7.

Toàn cảnh vụ máy bay Mi171 rơi tại Thạch Thất

TIN LIÊN QUAN

Mặc dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng đồng chí Tuấn đã không qua khỏi. 

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc
Hiện trường vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

Như vậy, vụ tai nạn máy bay Mi-171 tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội đã khiến 19 cán bộ, chiến sỹ hy sinh. Hai đồng chí vẫn đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. (Đó là Trung úy Nguyễn Hoàng Anh, SN 1982, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công. Trung úy Đinh Văn Dương, SN 1983, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công).

Như Báo Giao thông đã đưa: Vào lúc 7h 46 phút ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù đã bị mất liên lạc và rơi.

Trên trực thăng khi đó có 21 cán bộ, học viên (trong đó có 3 đồng chí thuộc thành phần tổ bay và 18 cán bộ, học viên tham gia huấn luyện nhảy dù).

Máy bay Mi171 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lúc 7h 30 phút đến 7h 46 phút thì mất liên lạc; máy bay rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Vụ tai nạn đã làm 18 đồng chí hy sinh và 3 đồng chí bị thương. Các đồng chí bị thương đã nhanh chóng được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 và sau đó được chuyển về Viện bỏng Quốc gia Trung ương (Học viện Quân y) cứu chữa. 

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.