Thời sự Quốc tế

Vụ máy bay Ryanair bị hạ cánh ở Minsk: Kremlin phản đối Anh vu cáo cho Nga

25/05/2021, 19:23

Ông Peskov lên án việc London công bố các biện pháp trừng phạt chống Nga mới và cả vụ việc của hãng Ryanair.

img

Người phát ngôn Điện Kremlin.

Chiều 25/5, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích những tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab liên quan đến vụ máy bay của hãng Ryanair bị buộc phải hạ cánh ở Minsk hôm 23/5.

Ngoại trưởng Anh Raab trước đó nói rằng sự cố với máy bay của hãng hàng không Ryanair Ireland không thể xảy ra "nếu không có sự đồng ý ngầm của Moscow."

Ông Dominic Raab cũng đã đề xuất đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Dự án Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và Yamal Europe.

"Sự ám ảnh này là một ý tưởng theo kiểu Nga và ám ảnh đã đến mức người ta đổ lỗi hết cho Nga về mọi thứ và mọi người.

Có lẽ, sẽ sớm đến mức Nga sẽ bị buộc tội chỉ đơn giản là vì sự tồn tại của mình (nước Nga)", Peskov phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Anh Raab.

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Moscow sẽ theo dõi sự phát triển của tình cảm “Russophobic” (chống Nga, sợ Nga) ở London trong bối cảnh máy bay gặp sự cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.