Hồ sơ tài liệu

Vụ máy bay "tạt đầu": Trung Quốc ngăn Mỹ do thám Biển Đông?

20/05/2016, 08:22
image

Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Mỹ ngừng do thám ở Biển Đông sau vụ máy bay "tạt đầu" ngày 17/5.

tat-dau-bien-dong

Máy bay do thám E-P3 của Mỹ được cho là bị chặn trên Biển Đông.

Liên quan đến vụ hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã bay cách máy bay do thám E-P3 của Mỹ khoảng 15m trên Biển Đông ngày 17/5, phía Bắc Kinh đã lớn tiếng bác các cáo buộc của Washington.

Cụ thể, theo SCMP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng phủ nhận thông tin máy bay nước này chặn đầu máy bay Mỹ.

Vị này nói, máy bay Trung Quốc giữ khoảng cách an toàn chứ không phải "tạt đầu không chuyên nghiệp" như cáo buộc của Mỹ.

Ngoài ra, phía Trung Quốc khẳng định động thái ngày 17/5 là chuyên nghiệp và phù hợp với luật pháp. Bắc Kinh cũng yêu cầu Washington dừng các hoạt do thám tại Biển Đông.

Vụ chặn máy bay do thám nói trên xảy ra khoảng 1 tuần sau khi Trung Quốc điều 2 máy bay và 3 tàu hải quân "kèm" tàu khu trục USS William P. Lawrence của Mỹ gần đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

>>> Lộ video "phút cuối" của máy bay Ai Cập?

 (Nguồn: TASS)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.