Điều tra

Vụ ném đá, chặn xe để đập phá: 3 đối tượng ra đầu thú

17/06/2015, 17:46

Công an Tp.Pleiku đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ ném đá, chặn xe để đập phá là do chiếu đèn vào mặt.

DSC06371
Công an Tp. Pleiku giám định ban đầu thiệt hại do nhóm "côn đồ" đập phá cửa kính xe Thái Sơn trong đêm 11/6.

Chiều ngày 17/6, công an Tp. Pleiku (Gia Lai) cho biết, hiện có 3 đối tượng liên quan đến vụ ném đá, đánh nhau với tài xế và đập phá cửa kính xe khách hôm 11/6 đã ra đầu thú.  

Ba đối tượng ra đầu thú gồm: Trần Quốc Khánh (SN 1996), Đặng Anh Vũ (còn gọi là Tèo, SN 1999), và Ngô Xuân Anh Vũ (SN 1997, đều trú tại phường Chi Lăng, Tp. Pleiku, Gia Lai). Cả 3 đối tượng này đều khai và thừa nhận hành vi ném đá, đập phá xe khách. Tham gia vụ việc còn có Võ Văn Nghĩa (SN 1988, trú tại phường Chi Lăng). Trong đêm 11/6, Nghĩa bị phụ xe đánh trúng nhiều nhát vào đầu và mặt, hiện đang được chữa trị tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai. Cơ quan điều tra cũng cho biết đang tiếp tục đấu tranh với đối tượng này vì Nghĩa không thừa nhận những hành vi dùng đá đập cửa kính xe. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả vào khoảng 22 giờ tối 11/6. Nhóm của Đặng Anh Vũ đi hát Karaoke tại xã La Kênh (Pleiku) xong thì ra đường Trường Chinh, tổ 1 phường Chi Lăng đứng chơi, lúc này Vũ (Tèo) cho rằng chiếc xe khách BKS 47B-00730 (hãng xe Thái Sơn chạy tuyến Đắk Lắk – Đà Nẵng) đi qua chiếu thẳng đèn vào mặt nên thấy "ghét" đồng thời rủ cả nhóm nhặt đá ở đường ném vào hông xe.

Bị ném đá, chiếc xe dừng lại, tài xế và phụ xe nhảy xuống truy đuổi nhưng không kịp. Tiếp đó, xe khách chạy được khoảng 1km thì bị nhóm Vũ lái xe máy đi ngược chiều đường Trường Chinh (QL14) đuổi theo. Thấy vậy, tài xế cùng phụ xe cầm tuýp sắt, cà lê xuống xe thì bị nhóm vũ dùng đá ném vào đầu, rồi hai bên lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Nghĩa bị phụ xe dùng cà lê đánh vào đầu, mặt, mũi phải nhập viện. Sau đó, nhóm Vũ dùng đá đập vỡ kính xe, gương chiếu hậu rồi tẩu thoát.

Phụ lái Nguyễn Văn Phượng (SN 1984, trú tại Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng bị nhóm thanh niên này đánh bầm dập với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo nhà xe Thái Sơn cung cấp với lực lượng điều tra thì tổng thiệt hại của cửa kính bị vỡ khoảng 6 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an Tp. Pleiku đang tiếp tục điều tra và giám định thiệt hại tài sản, sức khỏe các bên liên quan, để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án về hành vi “cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản” nhằm trấn an dư luận. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.