Xã hội

Vụ ngạt khí ở Ninh Hiệp, thêm một nạn nhân tử vong

18/09/2016, 22:10

Thêm 1 thanh niên trong vụ ngạt khí máy phát điện ở Ninh Hiệp đã tử vong chiều 18/9.

ngat-khi-1

Hiện trường vụ ngạt khí sáng 17/9. Ảnh: Huy Tuấn

Trao đổi với Báo Giao thông, một cán bộ Công an huyện Gia Lâm cho biết, 18 giờ chiều 18/9, anh Trần Văn Sáng - SN 1998, Nghệ An đã tử vong tại bệnh viện đa khoa Đức Giang. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do bị ngạt khí quá nặng, sức khoẻ bệnh nhân ngày càng nguy kịch, vì vậy nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân nữ còn lại cũng hết sức nguy kịch, một nạn nhân đã được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để cứu chữa.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, sáng 17/9, người dân phát hiện tại xưởng may tại xóm 3, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã xảy ra một vụ ngạt khí khiến 6 người thương vong. Toàn bộ 6 nạn nhân bị ngạt khí máy nổ đều là công nhân xưởng may trong đó có 3 nam, 3 nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, 3 nạn nhân đã tử vong ngày 17/9 và một nạn nhân tử vong ngày 18/9, đưa số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này lên 4 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.