An ninh hình sự

Vụ nghi thầy giáo nhảy cầu Bến Thủy 1: Phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu

29/05/2021, 12:16

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện 3 viên đạn chì găm vào đầu thầy giáo nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 tối 24/5.

img

Lực lượng PCCC&CNCH Nghệ An triển khai tìm kiếm sau khi nhận được thông tin

Ngày 29/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang cùng với các lực lượng chức năng khác khẩn trương điều tra cái chết của thầy giáo Hoàng Ngọc T. (SN 1983, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - người được cho là nhảy cầu Bến Thủy 1 tự vẫn ngày 24/5.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nhiều nhận định, thầy giáo nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử. Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện có 3 viên đạn chì cắm trên đầu nạn nhân.

Được biết, cả 3 vết đạn nói trên đều rất nông, chưa xuyên vào sọ của nạn nhân. Trong khi đó, kết luận khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, nguyên nhân tử vong của thầy giáo này là do ngạt nước.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Hồi 20h ngày 24/5, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thuỷ 1 mất tích.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, huy động xe chở phương tiện, xe cứu nạn, cứu hộ và xuồng cao su cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Trên phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Bến Thủy 1, lực lượng chức năng ghi nhận có 1 xe máy SH biển số Hà Tĩnh (38B1…). Bên trong cốp xe có một số giấy tờ mang tên Hoàng Ngọc T. (SN 1983, trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh), là giáo viên cấp 2 ở Hương Khê.

Đến 8h30' sáng ngày 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông cách chân cầu 50m. Nạn nhân mặc áo kẻ caro xanh đen pha trắng, mặt vẫn đeo khẩu trang y tế màu xanh, trên đầu có vết thương dạng hình tròn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.