Pháp luật

Vụ người phụ nữ bị bắt oan: Khởi tố 5 cán bộ

07/05/2016, 18:02

Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố 5 nhân viên bảo vệ rừng xung quanh vụ người phụ nữ bị bắt oan.

IMG_9366
Ngày 26/4 cơ quan chức năng đã xin lỗi bà Ngọc việc bị bắt oan, bị hủy hoại tài sản

Ngày 6/5, Công an huyện Nhơn Trạch đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 nhân viên bảo vệ rừng Long Thành để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người phụ nữ bị bắt oan.

Cụ thể các ông: Lê Văn Lang (Trạm trưởng Trạm Rạch Tràm), Trương Văn Lớn (đội phó Đội bảo vệ rừng ngập mặn) và các nhân viên bảo vệ rừng khác như: Lê Ngọc Tuân, Phạm Đức Tú và Phạm Văn Ẩn đều bị khởi tố về hành vi trên nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi có thông tin phản ảnh bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (34 tuổi, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) là người đang làm đùng nuôi tôm trên đất thuộc Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành quản lý có dấu hiệu xây dựng trái phép, Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Long Thành đã phân công 11 nhân viên bảo vệ đến hiện trường để kiểm tra.

Trong 2 ngày 26 và 27/2, dù không có sự chỉ đạo của cấp trên, nhưng các nhân viên bảo vệ rừng đến nơi được cho là bà Ngọc đã xây dựng trái phép đã xông vào chòi canh tôm của bà Ngọc đập phá. Các nhân viên này còn bắt trói ông Nguyễn Văn Ni (cha bà Ngọc), ném khoảng 40 bao xi măng (trị giá khoảng 3,4 triệu đồng) của bà Ngọc xuống đùng tôm.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc bị bắt oan, ngày 28/4 Công an huyện Nhơn Trạch đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng tá Trương Quốc Hiếu và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn. Theo đó 2 cán bộ nói trên bị tạm đình chỉ công tác, để làm rõ việc bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc khi hành vi của bà Ngọc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm và việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ngọc.

Như Báo Giao thông đã thông tin ngày 27/4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt đối với bà Ngọc. Đồng thời xem xét trách nhiệm những cá nhân liên quan quá trình điều tra, khởi tố sai bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Trước đó sáng 26/4, Công an huyện Nhơn Trạch đã trao quyết định đình chỉ vụ án chống người thi hành công vụ, đình chỉ bị can đối với bà Ngọc. Tuy nhiên, Công an huyện Nhơn Trạch lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngọc với số tiền 2,5 triệu đồng do “Cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ”.

Chiều cùng ngày tại trụ sở UBND xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức buổi xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc vì có sai xót do đã truy tố và bắt giam bà về tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên tại buổi xin lỗi, bà Ngọc đã không hài lòng với công an huyện Nhơn Trạch, VKS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.