Điều tra

Vụ người phụ nữ chết cháy ở Cà Mau: Nạn nhân lên thăm con gái

19/03/2019, 11:31

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân lên TP Cà Mau để thăm con gái.

img
Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ người phụ nữ chết cháy kế bên bãi rác ở ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau (Cà Mau), ngày 19/3, tin từ UBND TP Cà Mau cho biết, nơi đây vừa có báo cáo về vụ việc nói trên.

Theo đó, vào lúc 6h30 ngày 18/3, ông Trịnh Ngọc Tâm (SN 1967, ngụ ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm) là người thuê nhà của bà Nguyễn Thị Ch. (nạn nhân, SN 1939, thường trú ấp Đông Mỹ, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau) trình báo cơ quan chức năng về việc phát hiện một người chết cháy tại phần đất phía sau nhà.

Nhận được tin báo, Công an TP Cà Mau, phối hợp với đội nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau và Công an xã Lý Văn Lâm nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người chết cháy là bà Ch.

Một ngày trước (17/3), bà Ch. có đến nhà bà Trương Thị Hường (con ruột bà Ch., SN 1956, thường trú ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm) để chơi. Đến 17h chiều cùng ngày, bà Ch. qua phần đất trống nói trên để đốt cỏ. Sau đó, bà Hường cùng Võ Ngọc Vũ (cháu ngoại bà Ch.) phát hiện cháy, nên dùng nước để chữa cháy.

Riêng phần đất phía sau nhà bà Ch. (nơi phát hiện thi thể nạn nhân) lửa cháy lớn không ai đến chữa cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.