Điều tra

Vụ Nguyễn Hữu Linh "dâm ô" bé gái trong thang máy đã chuyển lên TAND TP.HCM

27/09/2019, 19:42

Vụ án ông Nguyễn Hữu Linh, "dâm ô" bé gái trong thang máy đã được chuyển lên TAND TP chờ phúc thẩm.

img
Ông Nguyễn Hữu Linh đến TAND Q.4 ngày 25/6

Trước đó, ngày 23/8, trong phiên xử sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP. Đà Nẵng) đã bị tuyên án 18 tháng tù vì tội "dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi". Ngay sau đó ông này đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

Vụ án đã được trả hồ sơ một lần vào ngày 25/6 để bổ sung điều tra, cũng như giám định "bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái".

Sau đó kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM, được công bố: không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước người của bé gái hay không.

Thế nhưng, ông Linh tiếp tục bị đề nghị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Và sau đó sơ thẩm ông Linh bị tuyên án 18 tháng tù.

Theo hồ sơ, trước đó, ngày 2/4, mạng xã hội đăng video người đàn ông có hành vi ôm hôn, xâm phạm bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái Q.4.

Người đàn ông này nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh. Ông Linh cũng thừa nhận thấy bé gái dễ thương nên ôm hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.