Thế giới

Vụ nhà báo Jamal Khashoggi: Đức có thể không bán vũ khí cho Saudi

21/10/2018, 19:44

Đức bỏ ngỏ khả năng không bán vũ khí cho Saudi Arabia sau cái chết bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi.

Screen Shot 2018-10-21 at 11.53.38

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas 

Ngày 21/10, hãng tin Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết: Đức "không có lý do gì để thông qua thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia khi chưa rõ chi tiết cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi”.

"Chừng nào cuộc điều tra chưa kết thúc, chừng đó, chúng tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, Đức không thể đưa ra các quyết định tích cực về xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia" – ông Heiko nói.

Ông Jamal Khashoggi, nhà báo làm việc cho tờ Washington Post, bất ngờ mất tích hôm 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để làm thủ tục tái hôn.

Sau nhiều ngày điều tra, giới chức Saudi mới đây chính thức xác nhận ông Khashoggi đã thiệt mạng vì ẩu đả bên trong lãnh sự quán.

Saudi cho biết, 18 công dân nước này đã bị bắt giữ, 5 quan chức bị sa thải liên quan đến vụ việc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.