Xã hội

Vụ nổ Bắc Ninh: Đã gom được hơn... nửa tấn đầu đạn

03/01/2018, 19:12

Hơn nửa tấn đầu đạn được thu gom tại hiện trường vụ nổ Bắc Ninh, hiện vẫn tiếp tục rà tìm vật liệu nổ.

no-bac-ninh6

Đầu đạn được gom về trụ sở UBND xã Văn Môn sau vụ nổ

Liên quan đến vụ nổ lớn tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh làm 2 cháu bé tử vong và 5 người bị thương, chiều 3/1, lực lượng chức năng cho biết, đã thu gom được hơn 500kg đầu đạn.

Tới thời điểm này, vẫn có rất đông lực lượng túc trực tại hiện trường rà tìm các vật gây nổ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác thu gom các đầu đạn; đồng thời vận động người dân thu gom và giao nộp các đầu đạn để đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh ghi được từ hiện trường vụ nổ chiều 3/1:

no-bac-ninh5

Nhiều đầu đạn đã phát nổ nhưng có những đầu đạn vẫn còn nguyên thuốc nổ

no-bac-ninh8

Cụ bà 83 tuổi miệt mài nhặt đầu đạn suốt ngày hôm nay để phòng  ngừa nguy cơ cháy nổ trở lại

no-bac-ninh7

Cào đất bới tìm đầu đạn

no-bac-ninh10

Đồ đạc của những căn nhà cách vụ nổ 0,5km không đổ nát cũng dày cộm đất cát

no-bac-ninh9

Mái tôn, gạch, đất vương vãi khắp nơi sau vụ nổ

no-bac-ninh11

Chiều 3/1, người thân đã làm thủ tục mai táng bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi), con anh Lợi, chị Thắm) - chủ vựa vật liệu phát nổ

no-bac-ninh12

Do nhà đã bị san phẳng, thi thể bé Đặng Ánh Dương (SN 2015) tử vong sau vụ nổ được đặt nhờ nhà người thân. Chiều 3/1, gia đình cũng đã làm thủ tục an táng cho cháu bé

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.