Chính trị

Vụ nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk không phải do phá hoại

13/12/2016, 08:50

UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo nhanh về vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh khiến 6 người thương vong.

IMG_9787

Họp báo khẩn vụ nổ lớn tại CA tỉnh Đắk Lắk sáng 13/12

8h30" sáng ngày 13/12, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ nổ lớn vào đêm qua tại trụ sở Công an tỉnh và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn-người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết có 3 người tử vong, 3 người bị thương trong vụ nổ. 

Các nạn nhân tử vong gồm: Phan Thế Trung (SN 1987) - Cán bộ phòng kỹ thuật hình sự; Ngô Quang Cường (SN 1984) Cán bộ Phòng cảnh sát môi trường; Y Quyết Bkrông (SN 1987) Cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường. 

Các nạn nhân bị thương gồm: Y An Drê Bkrông (SN 1987) Cán bộ phòng kỹ thuật hình sự; Lê Quang Vũ (SN 1991) cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường; Đặng Kỳ Hưng (SN 1980) cán bộ phòng cảnh sát môi trường.

hop bao vu no lon tai cong an tinh Dak lak

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn-người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết có 6 người thương vong trong vụ nổ tại công an tỉnh tối 12/12

Ông Tuấn cho biết, đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung cứu chữa cho 3 người bị thương, đồng thời tổ chức an táng cho cán bộ chiến sĩ tử vong. 

Sau buổi họp báo nhanh công bố thông tin ban đầu về vụ việc, trả lời báo chí, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Bùi Hồng Quý thông tin thêm, trong số các cán bộ tử vong có 1 cán bộ phòng Cảnh sát môi trường, sinh năm 1987 là con trai của ông Niê Thuật - nguyên uỷ viên TW Đảng, nguyên bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk. 

Trước đó, vào khoảng 20h50" ngày 12/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk (trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến 3 người tử vong và 3 người bị thương. Số người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin PV nắm được, tất cả nạn nhân đều là chiến sĩ của Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, vụ nổ khiến hàng chục căn nhà dân sống tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo (gần khu vực hiện trường vụ nổ) bị sụp tường, bể kính, sập trần la phong, bể khóa cửa, bể ngoài mái hiên...

15350483_1049857298470229_1154371308179651771_n

 

15435807_1193890954062591_1018556379_n (1)

Hiện trường sau vụ nổ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết vụ nổ xảy ra tại phòng tạm lưu giữ vật chứng thuộc Phòng kĩ Thuật Hình sự Công an tỉnh. 

Ghi nhận tại hiện trường, người dân tại hẻm 25 cho biết, vào thời điểm trên, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phía trụ sở công an tỉnh, vụ nổ đã làm rung chuyển nhà cửa. Lúc này, người dân hoảng loạn bỏ chạy ra người đường. "Lúc chạy ra ngoài, nhìn về phía phát ra tiếng nổ thấy khói bốc lên mù mịt, kèm theo mùi hôi khó thở", một người dân cho biết. Ông Doãn Hữu Long - Giám đốc Sở Y nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo công tác điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.