Xã hội

Vụ nổ ở Văn Phú: 2 người đi xe tải vẫn còn sống

20/03/2016, 11:16

Hai nạn nhân trong vụ nổ ở Văn Phú – Hà Đông được đưa vào Bệnh viện 103 đang được điều trị tích cực.

12325160_1747011328867644_820384540_n
Chiếc xe tải do anh Thuỷ điều khiển, chị Lệ ngồi ghế phụ bị đâm vào nhà dân khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h10 chiều 19/3, tại khu vực vỉa hè TT9 thuộc khu đô thị Văn Phú - Hà Đông (trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài) xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng. Vụ nổ do anh Cường, sinh năm 75, quê Nam Định dùng đèn khò cắt một khối thép hình trụ (kết quả giám định mới nhất cho biết trong khối thép có các chất tạo bom mìn). 

Theo báo cáo mới nhất từ Công an TP Hà Nội, vụ nổ đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Về tài sản, thống kê sơ bộ cho biết, có 36 căn hộ bị hư hỏng, thiệt hại, nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Đặc biệt, trong các nạn nhân của vụ nổ có hai người gồm một nam, một nữ đang ngồi trên xe tải. Khi xe tải lưu thông qua khu vực xảy ra vụ nổ, do dư chấn vụ nổ quá lớn nên chiếc xe tải mất lái đâm vào ngôi nhà ven đường. Hai người ngồi trên xe cũng bị mắc kẹt, lực lượng chức năng phải dùng rất nhiều biện pháp để giải cứu hai nạn nhân. Hai người này được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

12721804_1747007398868037_858248032_n
Cảnh lực lượng chức năng giải cứu chị Lệ và anh Thuỷ khi hai nạn nhân bị mắc kẹt trên xe tải

Hai nạn nhân được xác định là anh Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội). Tại bệnh viện Quân y 103 đêm 19/3, cả 2 đang trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương.

Sáng 20/3, có một số thông tin cho rằng chị Lệ đã tử vong tại bệnh viện vào đêm qua, nhưng thông tin mới nhất của PV Báo Giao thông đang tác nghiệp tại Bệnh viện 103 cho biết chị Lệ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chiều qua, chị Lệ được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, dập não, chảy máu trong não và vết thương hàm mặt, mắt. Đêm qua chị Lệ đã được phẫu thuật sọ não cầm máu và giảm áp.

Tình trạng của anh Thuỷ nặng hơn với vết thương thấu sọ, có dị vật kim khí trong não, vết thương hàm mặt, chấn thương cột sống cổ, đang được các bác sỹ y tá hồi sức tích cực.

Ông Đặng Cao Thìn (SN 1952), bác ruột của anh Thủy cho biết, anh Thủy là lái xe ô tô chở tôn thuê cho khách từ Phùng Xá (Thạch Thất về Thanh Thủy (Thanh Oai, Hà Nội). Hoàn cảnh gia đình anh cũng rất khó khăn, mọi thứ đều trông chờ vào anh Thuỷ.

Còn bà Nguyễn Thị Tho, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Lệ cho biết, con gái bà có hai người con, cháu gái lớn được 2,5 tuổi, còn cháu trai nhỏ mới được 7 tháng, gia cảnh cũng có nhiều khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.