Xã hội

Vụ phá dỡ dải phân cách QL1 ở Nghệ An: Đề nghị công an truy tìm thủ phạm

21/10/2019, 17:02

Chi cục Quản lý đường bộ 2.II đã có văn bản gửi Công an TP Vinh vào cuộc truy tìm thủ phạm phá dỡ dải phân cách trên QL1.

img
Đoạn dải phân cách bị phá dỡ trong đêm

Chiều ngày 21/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Việt Phương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.2 cho biết: Liên quan đến vụ phá dỡ dải phân cách trên QL1 (đường Nguyễn Du) đoạn qua phường Bến Thủy, TP Vinh, chi cục đã có văn bản đề nghị Công an phường Bến Thủy; Công an TP Vinh tiến hành điều tra, xác minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để xử lý theo quy định của pháp luật, hoàn trả lại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị phá hoại.

“Vì các đối tượng này thực hiện hành vi phá dỡ dải phân cách vào ban đêm, đơn vị quản lý đường bộ không phát hiện được đối tượng vi phạm nên đã có văn bản đề nghị công an vào cuộc điều tra, xác minh”, ông Phương nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Viết Khanh - Hạt trưởng Hạt QLĐB Nghi Lộc (hạt quản lý tuyến đường này) cho biết thêm: Đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng cơ quan công an vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.

img
Theo người dân sống gần đây, đoạn dải phân cách bị tháo dỡ (được khoanh đỏ) đúng thời điểm quán karaoke Bentley đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, khoảng 0h ngày 12/8/2019, một nhóm người lạ mặt, hung hãn đưa máy móc, vật liệu và thiết bị đến phá dỡ 4m dải phân cách đoạn Km466 + 850, QL1 (thuộc địa phận phường Bến Thủy, TP Vinh).

Ngay sau khi phá dỡ, các đối tượng này cho máy móc lu lèn và thảm lại mặt đường trong thời gian rất nhanh. Chưa tính giá trị cây xanh, tổng giá trị tài sản bị phá dỡ ít nhất cũng phải 5 triệu đồng.

Theo người dân sống gần nơi đây, vụ việc xảy ra đúng thời điểm quán karaoke Bentley (ở số 114 đường Nguyễn Du - trước mặt đoạn dải phân cách bị phá dỡ) đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động.

img
Chi cục QLĐB II.2 có văn bản đề nghị Công an TP Vinh, Công an phường Bến Thủy truy tìm thủ phạm phá hoại dải phân cách trên QL1.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên tuyến QL1 - đường Trần Phú, TP. Vinh vào tháng 10/2017, Siêu thị Hương Giang (đóng trên QL1, đoạn qua phường Lê Mao) cũng đã tự ý tháo dỡ 2 đoạn dải phân cách (đường chính và đường biên) với tổng chiều dài khoảng hơn 6m khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng tiến hành xử phạt và buộc chủ siêu thị bỏ kinh phí hoàn trả nguyên trạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.