Điều tra

Vụ phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí khủng: Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo nóng

10/08/2020, 15:03

Lực lượng công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra các vụ mua bán, tàng trữ vận chuyển vũ khí trái phép.

img
Tang vật công an thu được.

Ngày 10/8, Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tuyên dương các đơn vị tham gia triệt phá băng nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn tỉnh.

Có mặt tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh thời gian đến, lực lượng công an phải là chủ công, tiếp tục điều tra phá án, nhất là các vụ liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm.

Thượng tá Phan Văn Triều - Trưởng Công an TP Tây Ninh cho biết, song song với công tác điều tra các vụ mua bán, tàng trữ vận chuyển vũ khí trái phép, lực lượng công an sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

img
Đạn được công an thu giữ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 17h45 ngày 5/8, tổ công tác của Công an TP Tây Ninh bắt quả tang Lê Như Anh (SN: 1987, ngụ TP Tây Ninh) đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên đường 30/4.

Tang vật công an thu giữ gồm 10 viên nén nghi là ma túy, 6 cây súng bút, 32 viên đạn, 1 thanh kiếm tự chế, 2 điện thoại di động và 2,4 triệu đồng.

Qua điều tra cùng lời khai của Như Anh, Công an TP Tây Ninh cùng PC02 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám xét 2 địa điểm thuộc phường 10, quận Tân Bình và phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Tại đây, công an đã bắt giữ 8 người khác cùng nhiều vũ khí nóng khác có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.