Pháp luật

Vụ phá ô tô "náo loạn" ở Hòa Bình: Nguyên nhân tranh chấp đất

21/04/2020, 07:20
image

Công an huyện Lương Sơn đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích do tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn.

img
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: T.H)

Ngày 21/4, các cơ quan chức năng ở Hòa Bình đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cố ý gây thương tích là do chấp đất đai giữa hai hộ gia đình bà Trần Thị Lịch (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình). Cả 3 đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ vào chiều 19/4.

Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bước đầu xác định đã xảy ra hai vụ việc gồm: Vụ hủy hoại tài sản diễn ra vào khoảng 15h30' ngày 19/4, xe ô tô biển kiểm soát: 29H-173.90 do anh Đặng Tiến Tiến (SN 1992, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, - xe do bà Lịch thuê trước đó) đi từ trong khu vực xây dựng của bà Lịch ở tiểu khu 2 ra đường Trường Sơn A, thì bị một nhóm khoảng 10 người cùng gia đình ông Trường ra chặn, cầm gậy, tuýp sắt và xà beng đập phá làm hư hỏng chiếc xe ô tô, làm thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Vụ việc cố ý gây thương tích, xảy ra khi bà Lịch xây tường tại tiểu khu 2 thì gia đình ông Trường ra ngăn cản. Ông Vi Văn Chiến (chồng bà Lịch) bị một số đối tượng dùng gậy đánh vào đầu gây thương tích tại hiện trường. Hiện, ông Chiến đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), tình hình sức khỏe đã ổn định.

Video sự việc đánh người, đập phá tài sản (Nguồn: Facebook)

Trước đó, vào ngày 19/4 trên MXH xuất hiện một Clip ghi lại cảnh xô xát, đập phá xe ô tô xảy ra tại Thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng cũng như người dân ở tỉnh Hòa Bình.

Ngày 20/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Văn Lập, Chủ tịch UBND thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) xác nhận: “Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (19/4), Công an huyện Lương Sơn đã bắt tạm giam 3 đối tượng và hiện tại đang tiếp tục rà soát thêm một số đối tượng khác. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do tranh chấp đất đai giữa một người ở Hà Nội lên mua đất của người địa phương để xây dựng nhà ở”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ những người liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.