Điều tra

Vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng: Bắt tạm giam 7 đối tượng

17/04/2015, 05:05

Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ kiểm lâm.

images1153042_trang7.2_13
Cán bộ kiểm lâm kiểm kê số gỗ khai thác trái phép tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Ảnh: Báo Quảng Nam

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 nghi can trong vụ phá rừng đặc dụng (giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam) hồi tháng 10/2014.

2 đối tượng là Nguyễn Văn Học và Đỗ Văn Lưu, cùng trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bị khởi tố và bắt tạm giam với hành vi ban đầu được xác định là “Vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Hiện 2 đối tượng này đã bị Công an TP Đà Nẵng di lý từ tỉnh Bình Phước ra Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ phá rừng.

Trước đó, vào ngày 10/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ 5 đối tượng trong vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định khai thác và bảo vệ rừng.

5 đối tượng bị tạm giam gồm Kiều Ngọc Quý, Kiều Ngọc Trung, Phạm Văn Lợi, Phạm Phú Cường và Nguyễn Văn Ẩn.

Công an xác định, Lợi (50 tuổi) là dân buôn gỗ, chuyên thu mua. Quý (60 tuổi), Trung (35 tuổi, cùng trú huyện Đông Giang, Quảng Nam) nhận trách nhiệm vận chuyển.

Cường và Ẩn nguyên là cán bộ Trạm Quản lý, bảo vệ rừng Cà Nhông thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa TP. Đà Nẵng có tiếp tay cho lâm tặc trong vụ phá rừng trên.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng.

Ngày 6/10/2014, cán bộ kiểm lâm của Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (đóng tại xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) phát hiện 66 phách gỗ xẻ, tổng khối lượng lên đến hơn 14m3, gồm 11 phách gỗ gõ và 55 phách gỗ kiền kiền. Địa điểm phát hiện số gỗ này ở khoảnh 5, tiểu khu 37, thuộc rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa (Đà Nẵng).Mở rộng điều tra trong hai ngày 11 và 12/10, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 4, tiểu khu 37, lâm tặc cất giấu trái phép 224 tấm gỗ kiền kiền (hơn 10m3). Trên lâm phận Quảng Nam sát đó có 214 tấm kiền kiền (hơn 9m3).

Kiểm soát sâu trong lâm phận rừng ở Quảng Nam, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 42 tấm kiền kiền, tổng khối lượng 9m3 và 2 lâm tặc cùng một số dụng cụ khai thác gỗ.

Cuối tháng 11/2014, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Phá rừng Bà Nà - Núi Chúa", nhằm truy tìm cán bộ kiểm lâm "chống lưng" cho lâm tặc.

Đây là vụ phá rừng lớn nhất tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.