Xã hội

Vụ phóng viên bị hành hung: Phải bảo vệ quyền tác nghiệp nhà báo

13/03/2018, 15:49

Đại diện Hội Nhà báo nhấn mạnh quyền tác nghiệp hợp pháp của PV...

-hanh-hung-pv-bao-gt

Phóng viên Vĩnh Nhân phải nhập viện khám cấp cứu trong tình trạng đầu choáng váng, máu mũi chảy nhiều vì bị hành hung. 

Sau sự việc phóng viên Vĩnh Nhân, thuộc văn phòng thường trú miền Trung của Báo Giao thông bị hành hung và 2 phóng viên Báo Khánh Hòa bị "quặng tặc" đánh, đại diện Hội Nhà báo, Bộ Thông tin truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương đều nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của phóng viên, nhà báo.

"Dù bất kỳ ở đâu, lý do gì, thời điểm nào thì pháp luật cũng đều bảo vệ quyền tác nghiệp chính đáng của nhà báo, phóng viên. Các báo cần lên tiếng ủng hộ để các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý rốt ráo vụ việc", ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, từ hai vụ việc, ông Lợi cũng lưu ý các báo về việc quản lý và tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp an toàn. Đặc biệt có phương án bảo vệ nhà báo, phóng viên khi tác nghiệp những vấn đề nhạy cảm, nguy hiểm, ở địa bàn không thuận lợi...

Trước đó, Hội nhà báo TP Đà Nẵng cũng đã lên tiếng cần nhanh chóng điều tra làm rõ vụ hành hung PV Vĩnh Nhân. Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP. Đà Nẵng Nguyễn Văn Lưỡng cho biết: Hội vừa có văn bản gửi Công an quận Hải Châu đề nghị cơ quan điều tra đảm bảo các quyền của nhà báo theo đúng quy định của Điều 25, Luật Báo chí, đồng thời tránh gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Hội đề nghị Công an quận sớm điều tra, làm rõ vụ việc phóng viên Hứa Vĩnh Nhân của Báo Giao thông bị hành hung khi đang tác nghiệp tại Đà Nẵng theo bản trình báo của Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Miền Trung; Nghiêm khắc xử lý các đối tượng thực hiện hành vi hành hung nhà báo khi đang tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Lưỡng, ngay khi nhận thông tin vụ việc hành hung phóng viên khi khi tác nghiệp tại quán Bar LOST AND FOUND, số 28, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lấn vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, Thường trực Hội Nhà báo thành phố đã trực tiếp đến Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, nơi phóng viên Hứa Vĩnh Nhân đang thực hiện việc trình báo sự việc, để tìm hiểu thông tin và nắm bắt tình hình liên quan vụ việc. Tại đây, Thường trực Hội đã gặp gỡ, thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên phóng viên Hứa Vĩnh Nhân để ổn định tâm lý, sức khỏe, tiếp tục công tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.