Điều tra

Vụ phóng viên VTV bị đánh ở Kon Tum: Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý đất tặc

19/02/2019, 16:22
image

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo xử lý việc khai thác đất trái phép liên quan đến vụ nhà báo VTV bị hành hung ngày giáp Tết....

img
Hiện trường vụ bắt "đất tặc" tại P. Ngô Mây, TP. Kon Tum. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

UBND tỉnh Kon Tum vừa đăng tải thông tin chỉ đạo xử lý việc khai thác khoáng sản đất sét để làm gạch trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây (TP. Kon Tum). Theo đó, chủ tịch tỉnh Kon Tum yêu cầu chủ tịch UBND TP. Kon Tum xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực trên; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm quản lý của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm; yêu cầu di dời ngay toàn bộ phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực khai thác đất trái phép; làm rõ có hay không việc doanh nghiệp lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác khoáng sản trái phép....

Yêu cầu giám đốc Sở TN-MT có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Hòa Nghĩa tạm dừng việc sử dụng nguyên liệu là đất sét để sản xuất gạch Tuynel cho đến khi có kết quả kiểm tra xác minh nguồn gốc khoáng sản.

Trước đó, đêm 11/2, Đoàn liên ngành tỉnh Kon Tum đã phát hiện dấu hiệu khai thác trái phép khoáng sản đất sét tại thôn Thanh Trung, P. Ngô Mây. Tại đây, đoàn liên ngành đã phát hiện 2 vị trí có dấu hiệu đang khai thác khoáng sản cùng nhiều phương tiện cơ giới vận chuyển, máy đào và hoá chất. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Đáng nói, hiện trường vụ khai thác đất sét này cho thấy quy mô khai thác khoáng sản rất lớn, diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa có những động thái rốt ráo để chấn chỉnh việc khai thác trái phép này.

Hiện trường cơ quan chức năng phát hiện vụ khai thác đất tặc ở TP. Kon Tum. Video: Tạ Vĩnh Yên

Trước đó như Báo Giao thông đã liên tục thông tin về việc Nhà báo Hoàng Đình Chiểu, 59 tuổi, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam bị nhóm đối tượng côn đồ tấn công liên quan đến việc phối hợp phản ánh đất tặc với cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương.

Cụ thể, tối 26/1, nhà báo Đình Chiểu báo cho chính quyền phường Ngô Mây, lãnh đạo Sở TNMT đề nghị xử lý đất tặc sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh có hoạt động khai thác trái phép. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ báo tin, nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã bị 2 đối tượng đến nhà gây hấn.

Tới sáng 27/1, khi nhà báo Hoàng Đình Chiểu cùng người nhà đi ăn sáng thì đã bị hành hung, gây thương tích phải nhập viện.

Sau đó, phóng viên Báo Giao thông và nhiều báo chí khác vào cuộc và tiếp tục phát hiện "đất tặc" đang khai thác tại đây nên đã đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vào cuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.