Thời sự

Vụ quy hoạch Sơn Trà: Tuyên truyền chưa tốt khiến dư luận hiểu nhầm

29/06/2017, 19:08

Ý kiến của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 tổ chức ngày 28/6.

Sơn Trà 1
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho rằng do tuyên truyền chưa tốt dẫn đến những hiểu nhầm trong dư luận về thái độ, quan điểm của thành phố đối với Sơn Trà. Ảnh: Tấn Việt

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 9 diễn ra ngày 28/6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai một số công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, các Phó Bí thư Võ Công Trí, Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì hội nghị. Đây là Hội nghị hạn chế báo chí tham dự.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến quy hoạch xây dựng tại bán đảo Sơn Trà. Qua đó, UBND TP Đà Nẵng khẳng định quan điểm đối với Sơn Trà phải xử lý rất bài bản và trách nhiệm trên tinh thần khoa học, tích cực và cầu thị.

Đà Nẵng không chỉ giải quyết hài hòa cân bằng hợp lý giữa bảo tồn và phát triển mà còn tính đến việc đề xuất cơ chế đặc thù để quản lý, bảo vệ, khai thác Sơn Trà theo hướng bền vững phù hợp với tinh thần Nghị quyết 33/NQ-TU của Bộ Chính trị.

“Thời gian qua do công tác tuyên truyền chưa tốt nên dẫn đến những hiểu nhầm trong dư luận về thái độ quan điểm của thành phố đối với Sơn Trà. UBND TP hiện đang tích cực thực hiện việc rà soát tổng thể quy hoạch bán đảo Sơn Trà báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước 30/8”, thông tin trên cho biết.

Huỳnh Đức Thơ
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ lên tiếng về Sơn Trà trong buổi họp báo sáng 27/6. Ảnh: Tấn Việt

Trước đó, trong buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017 tổ chức ngày 27/6, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định: Không phải đến khi báo chí phản ánh Đà Nẵng mới lên tiếng về vấn đề Sơn Trà. Bản thân chính quyền Đà Nẵng đã chủ động đề xuất Chính phủ rà soát lại quy hoạch bán đảo Sơn Trà. Lãnh đạo thành phố luôn nghĩ phải tìm sự cân bằng hợp lý, tích cực giữa bảo tồn sinh thái về rừng đặc dụng, cảnh quan thiên nhiên với việc khai thác Sơn Trà nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Thơ, việc giải quyết cần có tình, có lý, thái độ thích hợp, khoa học chứ không nên cực đoan, nếu dừng dự án lúc này sẽ bị doanh nghiệp khởi kiện. Doanh nghiệp cũng rơi vào cảnh bức xúc, áp lực tiền vay ngân hàng, trong khi dự án bị tạm dừng.

Ông Thơ cho hay, đang chờ Bộ VH,TT&DL tổ chức một số hội thảo về Sơn Trà để Đà Nẵng được lắng nghe góp ý, kết hợp chính kiến của mình nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.