Thế giới giao thông

Vụ QZ8501: Tìm thấy thi thể phi công người Pháp

08/02/2015, 09:07

Một số nguồn tin nói rằng phi công phụ đã cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn, chứ không phải cơ trưởng...

img
Cánh máy bay đã được trục vớt, còn phần thân chính vẫn nằm dưới mặt biển sau những nỗ lực trục vớt thất bại.

Hôm qua, ông S.B Supriyadi - đại diện Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết đội thợ lặn cứu hộ đã tìm thấy thi thể phi công phụ người Pháp - Remi Plesel trong vụ tai nạn máy bay QZ8501 của hãng AirAsia ngày 28/12/2014 vừa qua khiến toàn bộ 162 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay bay gặp nạn khi đang trên hành trình từ Surabaya (Indonesia) đến Singapore.

Ông Supriyadi cho biết thêm, thi thể phi công người Pháp được tìm thấy ở phần trước của thân máy bay với đồng phục của hãng AirAsia Indonesi, có 3 sọc ngang trên vai. Tuy nhiên, vẫn phải được các chuyên gia nhận dạng tiến hành các thủ tục để đưa ra kết luận cuối cùng. Buồng lái QZ8501 được tìm thấy cách phần thân khoảng 20 m

Trước đó, hãng tin CNA dẫn một số nguồn tin nói rằng phi công phụ đã cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn, chứ không phải cơ trưởng vốn là một cựu phi công máy bay chiến đấu.

Hiện, lực lượng cứu hộ đã tìm được 101 thi thể nạn nhân và vẫn đang tìm các trục vớt phần thân máy bay sau những thất bại trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.