Thời sự Quốc tế

Vụ Ryanair: EU đã thống nhất gói trừng phạt thứ tư đối với Belarus

16/06/2021, 18:20

Liên minh châu Âu đã thống nhất gói trừng phạt thứ tư đối với chính quyền Minsk.

img

Ảnh minh họa vụ việc liên quan giữa Tổng thống Belarus và nhân vật đối lập bị bắt trên máy bay chở khách của Ryanair hôm 23/5/2021- ảnh Munute Goal 1.

Ủy ban đại diện thường trực của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về các hạn chế và trừng phạt thứ tư đối với chính quyền Belarus liên quan đến vụ việc Minsk bị cáo buộc ép một máy bay dân dụng của hãng hàng không Ryanair phải hạ cánh xuống thủ đô nước này hôm 23/5.

Gói các biện pháp hạn chế trừng phạt mới bao gồm phong tỏa tài khoản và cấm nhập cảnh vào EU đối với khoảng 80 quan chức và lực lượng an ninh của Belarus.

Ngoài ra, các công ty châu Âu không thể liên hệ, làm ăn với bảy pháp nhân của Belarus, báo Izvestia đưa tin.

Theo một nguồn tin ngoại giao, sáng kiến ​​liên quan phải được Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức thông qua ở cấp bộ trưởng, sau đó quyết định mới có hiệu lực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.