Thời sự Quốc tế

Vụ Ryanair: Litva kêu gọi phương Tây gây sức ép với Nga về Belarus

29/05/2021, 14:45

Theo Tổng thống Litva, phương Tây cần gây áp lực lên Nga sau vụ việc liên quan đến Belarus.

img

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda - ảnh The Times of Israel.

Tổng thống Litva (Lithuania) Gitanas Nauseda cho biết phương Tây phải tiếp tục gây sức ép không chỉ lên Belarus mà còn cả Nga, quốc gia ủng hộ chính quyền Minsk.

Theo nguyên thủ quốc gia Litva, các đại diện phương Tây phải đồng ý về các biện pháp trừng phạt mới đối với Minsk do vụ hạ cánh khẩn cấp của máy bay thuộc hãng hàng không Ryanair ở Belarus hôm 23/5.

Ngoài ra, theo ông Nauseda, phương Tây cũng cần tiếp tục gây áp lực lên Nga, vì Moscow ủng hộ chế độ Belarus và cung cấp hỗ trợ tài chính cho nước cộng hòa này, chính trị gia người Litva nói.

Như đã biết, trước đó, Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 9 doanh nghiệp nhà nước của Belarus.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.