Bạn cần biết

Vụ sản phụ, song thai tử vong: Bệnh viện bồi thường 210 triệu đồng

18/09/2016, 20:32

Vụ sản phụ tử vong cùng song thai, bệnh viện nhận trách nhiệm và bồi thường 210 triệu đồng.

2

Ban Giám đốc BVĐK số 10 nhận thiếu sót dẫn đến cái chết của sản phụ cùng song thai, đồng thời bồi thường 210 triệu đồng.

Ngày 18/9, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) số 10 thừa nhận vụ sản phụ Nguyễn Thị Trúc (SN 1978, ngụ TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tử vong cùng cặp song thai là do các y bác sĩ của bệnh viện này có sự chủ quan, thiếu sót trong chuyên môn, chậm xử lý tình huống.

Bệnh viện sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 210 triệu đồng. Về chuyên môn, sau khi họp hội đồng kỷ luật, BVĐK số 10 đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Lê Văn Chiến, Trưởng khoa Sản.

Như Báo Giao thông đã thông tin trước đó, sau khi cặp song thai tại BVĐK số 10 bị chết lưu, sản phụ Nguyễn Thị Trúc cũng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Hữu Tùng (SN 1976, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) – chồng bà Trúc đã gửi đơn phản ánh, cầu cứu đến Báo Giao thông.

Các bác sĩ xác nhận, nguyên nhân dẫn đến việc sản phụ Trúc tử vong là do thai chết lưu quá lâu, từ đó dẫn đến nhiễm độc qua gan, thận gây phù não.

Sau khi báo phản ánh, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc. Đồng thời sau đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn số 6796/BYT-BM-TE đề nghị làm rõ, báo cáo về Bộ cụ thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.