Xã hội

Vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa: Huy động 200 người cứu nạn

22/01/2016, 18:22

Hiện nay, có tới 200 người đã được huy động tới hiện trường để cứu 3 nạn nhân đang vùi lấp dưới đá.

Tin- mới- vụ- sập- mỏ- đá- làm- 8- người- thương-
Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường vào khu vực xảy ra tai nạn làm nhiều người chết.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 10h sáng 22/1, tại mỏ đá Tuấn Hùng (do ông Trần Như Tuấn làm chủ) thuộc  xã Yên Lâm khi khối đất đá sạt lở, vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

Lúc xảy ra vụ việc, tại hiện trường có 9 người  đang làm việc nhưng chỉ có một người may mắn thoát chết còn lại 8 người gặp nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, chính quyền huyện Yên Định cho biết đã có 4 người tử vong, 1 người bị thương và 3 người khác đang bị vùi lấp dưới đống đá sau vụ sập mỏ đá.

Theo ông Bình thì hiện nay có 200 người gồm cảnh sát, y bác sĩ, người có kinh nghiệm trong khai thác mỏ đá… đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại ở hiện trường. Ngoài ra còn huy động 3 máy cẩu, nhiều phương tiện, máy móc hỗ trợ chiếu sáng để phục vụ cho việc ứng cứu 3 nạn nhân. 

Danh tính các nạn nhân được xác định: Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), đều trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa, Trần Văn Năm (SN 1963, trú tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định). Riêng ông Trần Như Dũng (SN 1961, quản lý Doanh nghiệp Tuấn Hùng) bị thương nhẹ.

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong 15 triệu và gia đình có người bị thương 10 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.