Điều tra

Vụ sập nhà ở Cao Bằng: Dừng xây dựng công trình liền kề

20/04/2016, 05:36

Nguyên nhân sập nhà ở Cao Bằng là bởi công trình xây dựng liền kề đang trong quá trình đào hố móng.

sập nhà 5 tầng

Hiện trường vụ nhà đổ tại Cao Bằng

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng khẩn trương giải quyết sự cố sập nhà, xảy ra tại tổ 30, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, dừng ngay việc thi công xây dựng công trình liền kề (đang thi công đến phần móng). Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc là bởi công trình xây dựng liền kề đang trong quá trình đào hố móng.

Liên quan đến sức khỏe 3 nạn nhân may mắn thoát nạn, thông tin với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, ông vừa cùng các lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nạn nhân này tại bệnh viện, gồm anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1975, công tác tại Công ty Điện lực Cao Bằng) cùng 2 con trai. Tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp thiệt mạng 5 triệu đồng, mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng. Mức hỗ trợ của TP Cao Bằng cũng tương tự.

Trước đó, khoảng 3h ngày 17/4, tại công trình nhà ở của ông Nguyễn Hữu Điếm (xây dựng 5 tầng và đang sử dụng) ở phường Hợp Giang bị đổ sập hoàn toàn. Vụ việc đã khiến 3 người trong gia đình ông Điếm tử vong.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.