An ninh hình sự

Vụ sát hại cháu bé 11 tuổi: Hung thủ không hiếp dâm?

21/05/2016, 15:36
image

Cháu Nhi không bị xâm hại tình dục, hung thủ lột quần của cháu ra chỉ để lau vết máu?.

FullSizeRender (3)

Đối tượng Bùi Mạnh Cường - kẻ giết cháu bé 11 tuổi ở Hải Phòng tại cơ quan CSĐT

Sau 6 ngày điều tra, cơ quan CSĐT (Công an Tp. Hải Phòng) đã xác định được đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng, giết chết cháu bé 11 tuổi tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Đối tượng gây án là Bùi Mạnh Cường (SN 1998, ĐKTT thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng). Tối 20/5/2016, cơ quan điều tra đã triệu tập Cường để làm rõ, đến 5h30 ngày 21/5/2016 Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vì đối tượng bị câm điếc bẩm sinh, nên cơ quan điều tra phải đề nghị cô giáo dạy câm điếc cho Cường làm phiên dịch.

Tại cơ quan CSĐT (qua phiên dịch), Cường khai nhận vào tối ngày 13/5/2016 Cường đi qua ngõ nhà cháu Nhi, gặp cháu đứng ở cổng hai bên có xảy ra cãi vã nhau (nhà Cường cách nhà Yến Nhi 200 mét), sau đó Cường bỏ về.

Đến 20h ngày 14/5/2016, Cường đạp xe đến nhà Yến Nhi, dựng xe ở đống rơm, bỏ dép, trèo tường vào nhà.

Thấy Yến Nhi đang ngồi ở cửa nghe điện thoại và xem ti vi, Cường vỗ vai Yến Nhi thì bị Yến Nhi phản ứng, đuổi ra. Hắn trèo tường ra ngoài, nhặt 1 hòn gạch rồi tiếp tục trèo tường vào, đến sát Yến Nhi dùng tay trái đập liên tiếp 4 nhát vào vùng đầu làm Yến Nhi gục xuống.

Sau khi gây án Cường vứt viên gạch ra vườn, đóng cửa, bỏ ra ngoài quan sát không có ai Cường quay vào nhà vỗ vào mặt Yến Nhi. Thấy không động đậy gì, hắn dùng tay kéo Yến Nhi ra sân. Thấy tay dính máu, Cường vào bếp tìm vòi nước để rửa, nhưng không tìm được nên quay ra định cởi áo Yến Nhi để lau máu ở tay nhưng không được. Sau đó hắn lột quần của Yến Nhi để lau máu ở tay, đồng thời lấy chiếc điện thoại trong túi quần của Yến Nhi cho vào túi mình. Tiếp đó, hắn đem theo 2 chiếc quần dính máu trèo tường ra ngoài (trong khi trèo tường Cường đánh rơi chiếc điện thoại này).

Khi ra đến ngoài, hắn bỏ 2 chiếc quần vào rọ xe, sau đó trèo tường trở lại tiếp tục vỗ vào mặt Yến Nhi thấy Yến Nhi không còn phản ứng gì, Cường tiếp tục tìm chỗ rửa tay không được đã trèo tường trở ra và xuống rửa tay ở ao cạnh đó rồi đi dép, lấy xe đạp đi về nhà. Trên đường về, Cường vứt 2 chiếc quần của Yến Nhi xuống bờ ao cách nhà Yến Nhi 100 mét sau đó về nhà ngủ. Toàn bộ lời khai của Cường đều phù hợp với kết quả giám định các dấu vết để lại tại hiện trường.

Bùi Mạnh Cường là đối tượng câm điếc bẩm sinh,trong thời gian học ở trường, Cường là học sinh nghịch ngợm, thường tụ tập đánh nhau. Theo tài liệu điều tra trước đây, Cường đã từng vào nhà Yến Nhi lấy trộm tiền của gia đình Yến Nhi.

Về nguyên nhân tử vong của cháu Yến Nhi cho thấy cháu bị tử vong do 4 vết thương tại vùng đầu, mặt, làm lún vỡ phức tạp xương mặt và hộp sọ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào 21h ngày 14/5/2016, ông Nguyễn Văn Mười và bà Trần Thị Như ở thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đi làm về phát hiện con gái là cháu Nguyễn Thị Yến Nhi, 11 tuổi bị sát hại dã man. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hải Phòng đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố và Công an huyện Tiên Lãng khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ. Sau 6 ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được hung thủ gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên.

>>> Xem thêm video dùng thước nhọn đâm chết người vì mâu thuẫn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.