Điều tra

Vụ tai nạn chết người, bỏ đi không cứu giúp: Tài xế taxi rẽ không xi-nhan

28/06/2019, 16:09

Tài xế Vinasun đã vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với lỗi rẽ trái không bật đèn xi - nhan và rời khỏi hiện trường không cứu người...

img
Khoảnh khắc tài xế taxi Vinasun bỏ đi sau tai nạn được camera an ninh gần đó ghi lại

Chiều 28/6, nguồn tin từ Công an quận Tân Phú cho biết, tài xế taxi Vinasun liên quan đến vụ TNGT xảy ra rạng sáng 25/6 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng đã vi phạm Luật Giao thông Đường bộ với lỗi rẽ trái không bật đèn xi - nhan và rời khỏi hiện trường không cứu người, không trình báo cơ quan chức năng.

Cụ thể, khoảng 3h10 ngày 25/6, tại góc giao lộ Tân Hương và Võ Công Tồn, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy biển số 59N1 - 817.75 với taxi Vinasun do lái xe Đặng Tấn Phú (SN 1971, quê Bến Tre) điều khiển làm 1 người tử vong và 1 người nguy kịch.

Về vụ việc này, đại diện Công ty CP Ánh Dương Việt Nam cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, bộ phận điều hành taxi Vinasun đã phối hợp ngay với Công an P. Tân Quý, Q. Tân Phú làm việc trực tiếp với lái xe Đặng Tấn Phú để lấy lời khai vào lúc 5h30 cùng ngày.

Bước đầu tài xế Phú khai nhận, ngay sau khi xảy tại nạn Phú xuống xe và thấy nạn nhân co giật. Vì quá hoảng loạn nên đã điều khiển taxi bỏ đi khỏi hiện trường.

Công ty đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (nạn nhân đã tử vong, SN 1995, quê Bến Tre) 20 triệu đồng. Đồng thời lãnh đạo Công ty và lái xe đã đến thăm hỏi và hỗ trợ anh Nguyễn Hoàng Long (người bị thương nặng, SN 2003, quê Hà Nam) 5 triệu đồng. Ngoài ra, việc bồi thường sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật theo kết luận điều tra và thoả thuận dân sự hoặc phán quyết của toà án. Theo Vinasun, lái xe Đặng Tấn Phú có bằng lái xe hạng D.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, rạng sáng 25/6, người dân sống cạnh giao lộ Tân Hương - Võ Công Tồn (P. Tân Quý, Q. Tân Phú) nghe 1 tiếng động mạnh liền chạy ra. Đến nơi, người dân phát hiện đôi nam nữ nằm cạnh xe máy. Cô gái trẻ nằm bất động còn nam thanh niên nằm kêu la trong đau đớn. Sau đó, cô gái được xác định đã tử vong, còn nam thanh niên được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Camera an ninh gần đó ghi lại toàn bộ vụ việc. Theo hình ảnh, xe taxi và xe máy chạy cùng chiều. Đến đoạn giao lộ trên, xe taxi sang đường thì va chạm với xe máy do đôi nam nữ cầm lái.

Sau tai nạn, xe máy cùng 2 nạn nhân ngã xuống đường. Cô gái chết tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng, nằm co giật trên đường trông rất đau đớn.

Xe taxi chạy lại gần chỗ nạn nhân rồi dừng lại. Tài xế mở cửa xuống nhưng nhìn nạn nhân rồi leo lên xe, bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo Luật sư Nguyễn Doãn Hải, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Nam Việt Luật - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Cơ quan công an phải xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông làm cô gái tử vong, nam thanh niên bị thương nặng; đồng thời, xác định hậu quả vụ tai nạn với các nạn nhân để làm căn cứ xử lý hành vi của lái xe taxi.

Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra thì lái xe taxi đã bước xuống đường quan sát, ngó nghiêng rồi lại lên xe tiếp tục lái xe đi khỏi hiện trường, bỏ mặc 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

“Có 2 trường hợp đặt ra. Một là, nếu lái xe taxi có lỗi gây ra tai nạn thì với tình tiết bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, anh này đủ dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hai là, nếu lái xe taxi không có lỗi gây ra tai nạn thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhưng có thể xem xét về hành vi thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Hơn nữa, nếu người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm đó cho nạn nhân thì sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân khi nhìn thấy người khác ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có điều kiện cứu giúp mà không cứu dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo nội dung video cho thấy, lái xe ô tô này gặp 2 người đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cứu giúp nên đã vi phạm Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015”, Luật sư Hải nói.

Luật sư Hải cũng cho rằng, trong trường hợp này, lái xe ôtô có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện hành vi cứu giúp nạn nhân như thông báo cho công an, kêu gọi mọi người giúp...

"Ở góc độ đạo đức, những hành động làm ngơ trước sự nguy hiểm của người khác đáng bị lên án. Khi đủ căn cứ xử lý hình sự thì cần phải xử thật nghiêm", ông Hải nêu quan điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.