Điều tra

Vụ tài xế Mercedes tông chết người ở Phan Thiết: Khởi tố thêm 3 đối tượng

14/10/2022, 17:33

Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ tài xế xe Mercedes tông chết người trong vụ hỗn chiến ở bờ kè Phan Thiết.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã có kết luận điều tra vụ tài xế Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) là người lái xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phạm Văn Đồng (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và ra quyết định khởi tố đối với 3 bị can tham gia hành hung tài xế Phạm Văn Nam, gồm: Nguyễn Thiện Khiêm; Võ Lam Trường và Trần Quốc Phong (đều ngụ tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, cuối tháng 5/2022, tài xế Phạm Văn Nam đã bị khởi tố để điều tra về tội "Giết người".

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h10 phút ngày 12/5, Nam cùng 4 người khác rủ nhau đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết để ăn uống.

Khi điều khiển ô tô Mercedes BKS 30F-16865 đến gần địa chỉ quán suýt va chạm giao thông với nhóm của anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết).

Thấy chưa xảy ra tai nạn, Nam điều khiển xe chạy khoảng 100m và dừng lại trước một quán ăn. Lúc này, nhóm của Hải đuổi theo dùng tay, chân đánh liên tục vào người Nam. Nam đưa tay lên đỡ và nói xin lỗi.

Các bạn trong nhóm tài xế Nam cũng can ngăn nhưng nhóm của Hải tiếp tục đánh Nam ngã xuống đường. Sau đó, Nam lên ô tô, điều khiển xe chạy 3 vòng đuổi theo nhóm của Hải nhưng không tông được ai.

Khi thấy Hải cầm cái bàn đứng giữa đường, Nam lao xe về hướng của Hải với tốc độ cao. Hải ném bàn về phía xe, sau đó trượt té xuống đường, bị ô tô của Nam tông tử vong.

Sau đó, Nam điều khiển xe quay về TP.HCM. Trưa 12/5 Nam đã chủ động liên hệ công an tỉnh ra đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.