Pháp luật

Vụ thảm sát 3 người tại Nam Định: Nữ sát thủ lỳ lợm

15/04/2015, 06:21

Ngày 14/4, CA tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, tạm giam Mai Thị Vóc để điều tra hành vi “Giết người”.

 

doi-tuong-Mai-Thi-Voc-dam-chet-ba-ba-chau
Mai Thị Vóc.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ngày 14/4 cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, tạm giam Mai Thị Vóc (40 tuổi, ở xã Hải Tân, huyện Hải Hậu) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 11/4, Vóc sang nhà vợ chồng anh Đỗ Văn Kiên (34 tuổi, ở xóm 3, xã Hải Tân) để tìm con trai. Tại đây, Vóc được chị Nguyễn Thị Thơm (30 tuổi, vợ anh Kiên) trả lời rằng, không có con trai Vóc ở đây. Ngay lập tức, Vóc dùng dao dài chém thẳng vào mặt chị Thơm nhưng chị Thơm may mắn tránh được. Sau đó, Vóc tiếp tục cầm dao sát hại hai cậu con trai của chị Thơm là cháu Đỗ Văn Đ. (8 tuổi) và Đỗ Văn M. (3 tuổi). Chứng kiến con bị sát hại ngay trước mắt, chị Thơm hoảng loạn la hét, mẹ chồng chị Thơm là bà Đỗ Thị Ngọc (52 tuổi) nghe thấy và chạy tới cũng bị Vóc sát hại.

Chưa dừng lại, khi thấy anh Kiên đang ngủ trong phòng, Vóc lao tới chém một nhát vào mặt. Bị chém bất ngờ, anh Kiên bừng tỉnh và vùng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị Vóc chém trúng vào chân. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nam Định đã xuống hiện trường điều tra, đưa hung thủ về trại giam để ghi lời khai. Tuy nhiên, trong suốt ba ngày bị bắt, Vóc hoàn toàn không khai báo gì và không hợp tác với cơ quan điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.