Điều tra

Vụ thanh niên tông xe múc bị trọng thương: CSGT thừa nhận truy đuổi

24/04/2016, 07:40

CSGT có đuổi nhưng ở khoảng cách rất xa. Thanh niên bỏ chạy đã tông vào xe múc là lỗi của người điều khiển.

IMG_0621

Hiện trường thanh niên bỏ chạy tông vào xe múc, bị trọng thương (Ảnh: Ngọc Hùng).

Trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Hà Khắc Nghinh - Trưởng công an huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) cho biết, thực hiện theo kế hoạch TTKS đảm bảo trật tự ATGT tại địa bàn xã Quảng Hiệp, lực lượng CSGT huyện đã phối hợp với công an xã xử lý vi phạm Luật GTĐB. Tại đây, CSGT phát hiện thanh niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm (MBH), khi thấy lực lượng TTKS đã cho xe bỏ chạy.

"Anh em có đuổi nhưng ở góc độ xa. Do thanh niên bỏ chạy, không làm chủ được tốc độ đã tông vào xe múc đi từ từ theo hướng ngược lại nên bị thương. Đó là do lỗi của người điều khiển phương tiện. Vi phạm luật giao thông, bị CSGT dừng kiểm tra thì cứ đứng lại, việc gì phải bỏ chạy. Tuy nhiên, công an đang xác minh lỗi đúng, sai thuộc về ai để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Đại tá Nghinh khẳng định.

IMG_0625

Hàng trăm người dân bức xúc vây kín xe mô tô truy đuổi tại hiện trường (Ảnh: Ngọc Hùng).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 6h30" tối 21/4 tại đường liên xã (thuộc thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ TNGT khiến một thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, xe máy mang BKS: 47-H1: 053.39 do anh Y Ran Êban (SN 1992, ngụ buôn Pốc, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar) điều khiển lưu thông theo hướng xã Quảng Hiệp - Ea Kiết, không đội mũ bảo hiểm. Khi Y Ran chạy qua khu vực UBND xã Quảng Hiệp thì bị lực lượng CSGT (Đội CSGT huyện Cư Mgar) phát hiện, ra lệnh dừng xe.

Lúc này, một CSGT nhảy xuống chặn đầu xe Y Ran nhưng anh này không chấp hành, lái xe bỏ chạy. Sau đó, CSGT dùng mô tô đặc chủng BKS: 47A1:0084 đuổi theo thanh niên vi phạm. Hai xe đuổi nhau gần 1km, đến khu vực thôn Hiệp Hưng, Y Ran không làm chủ được tốc độ, mất lái tông vào xe múc do anh Nguyễn Mậu Đức (SN 1989, ngụ thôn Hiệp Hòa) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Y Ran bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Cư Magr. Do vết thương quá nặng, Y Ran được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Cũng theo người dân, CSGT định quay xe bỏ đi thì bị người dân hai bên đường chạy ra vây kín. Lúc này, CSGT đã nổ hai phát súng bắn chỉ thiên để lấy xe mô tô đi. Tuy nhiên, hàng trăm người dân vẫn kiên quyết giữ xe mô tô lại để cơ quan chức năng ghi nhận hiện trường.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân bức xúc đã vây kín, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Lúc này, lực lượng chức năng đến đo vẽ hiện trường sơ sài rồi khiêng xe máy bị tai nạn bỏ lên xe thùng đặc chủng mang đi. Quá bức xúc vì hiện trường chưa được làm đúng, hàng trăm người dân đã la ó, yêu cầu lực lượng chức năng vẽ đúng hiện trường và vị trí xe máy bị nạn. Đồng thời, yêu cầu đưa xe mô tô đặc chủng lại đúng vị trí mà CSGT rút súng bắn chỉ thiên.

Trước áp lực của hàng trăm người dân, lực lượng chức năng đã đưa xe máy quay trở lại hiện trường để vẽ vị trí xe máy sau khi bị tai nạn. Đến gần 12h đêm, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. 

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.