Hồ sơ tài liệu

Vụ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân: Kim Jong-un không... bịa?

13/03/2016, 10:45

Truyền thông Triều Tiên khẳng định nước ông Kim Jonh-ung không bịa vụ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

trieu-tien

Triều Tiên khẳng định có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa. (Nguồn: KITV)

Ngày 9/3, Triều Tiên tuyên bố có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Mỹ-Hàn tỏ ra không tin Bình Nhưỡng có công nghệ tiên tiến này.

Thậm chí, song phương nói trên còn cho rằng ông Kim Jong-un lại chơi chiêu bịa chuyện bằng hạt nhân như trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan tuyên truyền DPRK Today của Triều Tiên đưa tin khẳng định việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân là có thật. Hình ảnh đầu đạn cũng có thật chứ không phải mô hình.

Ngoài ra, DPRK Today nhấn mạnh, đầu đạn hạt nhân thu nhỏ không phải là "chuyện có thể bịa".

Cũng theo cơ quan này, Mỹ-Hàn đã ở trong tầm ngắm tên lửa của Triều Tiên và kho vũ khí của nước này sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Trước đó, ngày 12/3, Triều Tiên đã lên tiếng tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra.

Bình Nhưỡng cũng khẳng định có thể "giải phóng Seoul" bằng những cuộc tấn công chớp nhoáng với độ chính xác cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.