Thế giới

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên khiến Canada "nổi giận"

18/09/2017, 08:13
image

Canada lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên và gọi đây là hành động thách thức Thế giới.

AUG14_WELLS_FREELAND_POST

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland 

Theo Reuters, ngày 17/9, liên quan tới vụ phóng thử tên lửa hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên vào hôm 15/9, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã lên án một cách mạnh mẽ vụ thử này và coi đây là hành động kích động, đe dọa an ninh khu vực cũng như toàn Thế giới.

"Canada bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những hành động ngang ngược, thách thức gây căng thẳng của Triều Tiên đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng thực thi đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế, chấm dứt các hành động gây bất ổn và từ bỏ ngay lập tức, có kiểm chứng chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo" - bà Chrystia Freeland nhấn mạnh.

Trước đó, vào hôm 15/9, Triều Tiên lại gây rúng động thế giới khi thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tên lửa Triều Tiên bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước đó.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.