Điều tra

Vụ TNGT 3 người chết tại Bắc Ninh: Thông tin trái chiều từ cơ quan công an

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc chỉ có 2 người chết, 1 người bị thương trong khi gia đình khẳng định cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Sáng nay (13/12), nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc chỉ có 2 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, cơ quan công an khẳng định, vụ tai nạn xảy ra lúc 1h45, ngày 11/12, tại Km 137+690, Quốc lộ 1A, thuộc phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

img

Cả 3 nạn nhân được gia đình thuê xe đưa về quê tổ chức hậu sự.

Vụ việc xảy ra giữa ô tô BKS: 38A - 421.06 (lái xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường) va chạm với xe mô tô BKS 21V9 - 9401.

Hậu quả khiến anh Sầm Ngọc Thắng (SN 2000, trú tại bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) chết tại chỗ. Chị Sầm Thị Thanh Oai (SN 2004, trú tại bản Viềng) tử vong trên đường vào viện. Chị Hoàng Bích Diệp (SN 2002, trú tại bản Viềng) bị thương.

img

Gia đình đưa các nạn nhân về quê lo hậu sự.

Bước đầu xác định đối tượng lái ô tô là Nông Văn Trung (SN 1996, trú tại thôn Tư 2, xã Mỹ Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Sau vụ việc CQĐT đang truy tìm đối tượng và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (13/12), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, tài xế trên đã đến cơ quan công an trình diện, hiện đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, các đơn vị liên quan vẫn chưa báo cáo, thông tin chính thức về vụ việc này.

Trước đó, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, vụ việc khiến 3 người là anh em ruột và anh em họ trong gia đình tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này đã không được báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

img

Vụ TNGT khiến 3 người tử vong: Vì sao báo chí khó tiếp cận thông tin?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.